Xung đột tái bùng phát tại bang Rakhine của Myanmar

07/02/2022 20:30 GMT+7

Xung đột giữa lực lượng nổi dậy và quân đội Myanmar được cho là đã tái bùng phát tại bang Rakhine khiến nhiều người thiệt mạng.

Rakhine được cho là vùng duy nhất không xảy ra cuộc trấn áp từ sau chính biến tại Myanmar hồi tháng 2.2021 bởi chính quyền quân sự ngay sau đó khẳng định cam kết ngừng bắn với lực lượng nổi dậy Quân đội Arakan (AA).

Tuy nhiên, AA ngày 7.2 cáo buộc chính quyền phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công lực lượng này.

Các binh sĩ quân đội Myanmar tuần tra tại Maungdaw, bang Rakhine hồi năm 2016

AFP

AFP dẫn lời một người phát ngôn của AA cho hay binh sĩ của chính quyền đã tấn công một căn cứ của AA tại thị trấn Maungdaw vào ngày 4.2, khơi mào cuộc đụng độ kéo dài 3 giờ. Một thành viên của AA thiệt mạng.

“Căng thẳng quân sự đang dâng cao và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Có vẻ như quân đội muốn gây bất ổn tại Rakhine”, người phát ngôn này nói.

Đáp lại, người phát ngôn Zaw Min Tun của chính quyền quân sự cho hay nhiều cảnh sát biên giới đã thiệt mạng do trúng mìn vào ngày 4.2 và tố cáo một nhóm nổi dậy người Rohingya tại địa phương đứng sau.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra sự hiện diện của AA tại đây”, ông Zaw Min Tun nói.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Vào năm 2019, đụng độ giữa AA và quân đội khiến hơn 200.000 người phải di tản khắp bang Rakhine. Đây là bang xảy ra xung đột liên miên trong hàng chục năm qua. Cư dân tại đây đa số là người dân tộc Rakhine hầu hết theo Phật giáo và người Rohingya phần lớn theo Hồi giáo.

Năm 2017, quân đội Myanmar thực hiện cuộc trấn áp người Rohingya tại Rakhine khiến Liên Hiệp Quốc vào cuộc điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.