Ý đồ của Messi khi đánh giá các ứng viên vô địch World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
21/10/2022 10:22 GMT+7

Gần 1 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar (từ 20.11), tờ Marca nhận định: ‘Những đánh giá về các ứng viên vô địch của siêu sao Lionel Messi hoàn toàn có ý đồ, đó là muốn giảm sức ép với tuyển Argentina’.

Chính Messi không chỉ riêng cuộc phỏng vấn gần đây mà cả trước đó đã nhiều lần đều cho rằng: “Tuyển Argentina hiện nay đang được đánh giá rất cao, giới CĐV rất háo hức. Tuy nhiên, không chỉ lần này mà đã nhiều lần như vậy rồi, mọi chuyện đều đã không diễn ra như ý muốn (vô địch)”.

Messi có thể đạt hoặc vượt qua cột mốc thi đấu 1.000 trận trong sự nghiệp tại World Cup 2022 nếu cùng tuyển Argentina vào đến chung kết

Marca

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh DirecTV Sports mới đây, Messi vì thế đánh giá: “Tôi cho rằng, các ứng viên vô địch World Cup 2022 hiện tại đều là các đội bóng lớn. Đó là tuyển Đức, Brazil, Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Nếu phải chọn 2 đội mạnh nhất, tôi chọn Brazil và Pháp là những ứng cử viên hàng đầu và sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup lần này”.

Đường đến World Cup 2022: Argentina - kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi

Ngoài ra, Messi cũng phân tích: “Tuyển Pháp tuy bị loại sớm ở kỳ EURO gần đây (2020 đấu lại mùa hè 2021), nhưng đội hình của họ luôn rất chất lượng với thành phần cầu thủ thi đấu cùng nhau đã nhiều năm nay, và có ý tưởng rõ ràng. Họ cũng có 1 HLV rất giỏi (ông Didier Deschamps). Còn Brazil? Đó luôn là đối thủ hàng đầu bên cạnh dĩ nhiên cả tuyển Argentina của chúng tôi nữa”.

Cũng theo Messi: “Tuyển Argentina luôn nằm trong số những đội mạnh nhất ở các kỳ World Cup, chúng tôi đang có thành tích bất bại lên đến 35 trận. Sự kỳ vọng là rất lớn. Với những người Argentina như chúng tôi, thật khó để bình tĩnh trước viễn cảnh vô địch. Tuy nhiên, đã nhiều lần như vậy, chúng tôi không thành công.

Ở mỗi kỳ World Cup luôn rất khó khăn, và rất nhiều thứ đều có thể xảy ra. Có nhiều đội có tham vọng vô địch như chúng tôi, họ cũng mạnh như chúng tôi, thậm chí còn chơi tốt hơn. Vì thế, chúng tôi háo hức, nhưng cũng thật bình tĩnh và tiếp tục cải thiện phong độ cùng lối chơi của mình qua mỗi ngày. Chúng tôi phải chơi tốt, nhưng cũng luôn ghi nhớ các đối thủ cũng chơi tốt không kém”.

Kỳ World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ 5 của Messi thi đấu cho tuyển Argentina (1 kỷ lục), và cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp mà siêu sao này đã đưa ra quyết định gần đây. Trong trường hợp, Messi cùng tuyển Argentina đi đến trận chung kết, anh có thể đạt hoặc vượt qua cột mốc thi đấu trận thứ 1.000 trong sự nghiệp.

Hiện Messi đã thi đấu 990 trận (bao gồm 778 trận với Barcelona, 48 trận cho PSG và 164 lần khoác áo tuyển Argentina), chỉ còn 10 trận nữa để đạt cột mốc lịch sử này, trong khi khả năng có thể thi đấu thêm tổng cộng đến 14 trận, bao gồm 6 trận cho PSG đến trước kỳ nghỉ chuẩn bị cho World Cup 2022 và 8 trận cho tuyển Argentina (với 1 trận giao hữu và 7 trận ở World Cup bao gồm 3 ở vòng bảng, 1 trận vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.