Yêu cầu Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm vụ khen thưởng kit test Việt Á

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/09/2022 18:26 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ khắc phục vi phạm, khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân trong đề tài nghiên cứu kit test Việt Á.

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, từ 6 - 8.9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã họp kỳ thứ 19 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú.

Yêu cầu Bộ Nội vụ khắc phục, rút kinh nghiệm vụ khen thưởng kit Việt Á

TTXVN

Tại kỳ họp, UBKT đã xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Nội vụ trong việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân liên quan trong thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus Corona mới 2019”.

Sau khi xem xét, UBKT T.Ư yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chỉ đạo khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm; rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút corona mới 2019 (2019-nCoV)" kinh phí 19 tỉ đồng do Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh phê duyệt 2.2020, giao Học viện Quân y thực hiện là mấu chốt trong vụ án Công ty Việt Á được dư luận quan tâm thời gian qua.

Sau khi tham gia đề tài nghiên cứu cấp quốc gia nói trên, trong 2 năm 2020 - 2021, Công ty Việt Á đã "chuyển giao công nghệ" và bán kit xét nghiệm cho nhiều bộ, ngành T.Ư cũng như 63 địa phương trong cả nước.

Nhờ kết quả thương mại hóa kit test "made in Vietnam" từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, nhiều cá nhân và tập thể sau đó được khen thưởng. Công ty Việt Á được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vào tháng 3.2021, theo đề nghị của UBND TP.HCM.

Tới ngày 17.12.2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới; Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến và Kế toán trưởng đơn vị này, mở đầu cho "đại án Việt Á" với quy mô chưa từng có.

Kết quả điều tra cho thấy, Phan Quốc Việt đã câu kết, móc nối nhiều cá nhân, tổ chức, dùng thủ đoạn nâng khống giá lên tới 45% so với chi phí đầu vào, rồi bán ra thị trường, thu về khoảng 4.000 tỉ đồng. Để hoạt động buôn bán, ký hợp đồng trót lọt, Việt chi “hoa hồng”, “lại quả” cho nhiều cá nhân, đơn vị với số tiền lên tới 800 tỉ đồng.

Tới nay, sau 8 tháng điều tra, hơn 90 bị can tại 25 địa phương, đơn vị đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới vụ án Công ty Việt Á.

Sau khi vụ án xảy ra, ngày 23.6.2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 715/QÐ-CTN hủy quyết định tặng Huân chương Lao động hạng ba với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu.

Đề nghị kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Hải Dương do liên quan vụ Việt Á

'Việc tặng Huân chương Lao động cho Việt Á là câu chuyện buồn'

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư (thuộc Bộ Nội vụ), tại họp báo công bố luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, khẳng định, việc tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Việt Á là câu chuyện buồn và luật Thi đua khen thưởng sửa đổi với quy định chặt chẽ sẽ khắc phục được.

Theo ông Giang, luật Thi đua khen thưởng sửa đổi đã phân cấp rất mạnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xét khen thưởng.

"Tôi suy nghĩ rằng nếu như làm được đúng theo quy định của luật thì chắc chắn sẽ khen thưởng đúng, khen thưởng và tránh được những câu chuyện buồn như vừa rồi", ông Giang nhấn mạnh.

Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư cũng cho hay, sau khi có việc của Công ty Việt Á, khi xây dựng luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, Ban Thi đua khen thưởng T.Ư đã phối hợp với cơ quan thẩm tra của Quốc hội để xây dựng Điều 93 về xử lý vi phạm trong thi đua khen thưởng.

"Tôi nghĩ đây là những quy định cụ thể, chặt chẽ để chúng ta xử lý các trường hợp vi phạm. Tôi cũng báo cáo là cũng không mong muốn gì khi đã trình Thủ tướng, Chủ tịch nước khen thưởng sau đó lại trình để hủy quyết định khen thưởng", ông Giang nói.

Ngày 8.9: Cả nước 3.191 ca Covid-19, 8.503 ca khỏi

Cũng tại kỳ họp 19, UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng, UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.