Yêu cầu dữ liệu chip của Mỹ có thể mở đường cho các nước khác làm theo

11/11/2021 15:22 GMT+7

Có nhiều ý kiến lo ngại yêu cầu cung cấp thông tin chuỗi cung ứng chip từ phía Mỹ có thể tạo tiền đề cho chính phủ các nước khác thu thập dữ liệu phục vụ cho “những mục đích kém xứng đáng hơn”.

Theo Bloomberg, một nhóm thương mại bao gồm các công ty công nghệ và nhà sản xuất chip lớn trên toàn cầu viết tắt là ITI mới đây cảnh báo việc Mỹ yêu cầu cung cấp dữ liệu chuỗi cung ứng chất bán dẫn sẽ gửi một “tín hiệu đáng lo ngại” khiến chính phủ các nước cũng đòi chia sẻ thông tin tương tự vì những lý do khác.

Tháng 9.2021, Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu các công ty trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn đưa thông tin liên quan đến tình trạng thiếu chip đang diễn ra trên toàn cầu, và hạn chót để nộp dữ liệu là ngày 8.11. Mặc dù kêu gọi tự nguyện, nhưng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo lại cảnh báo các đại diện ngành rằng Nhà Trắng có thể viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, hoặc các công cụ khác nếu họ không đáp ứng.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cảnh báo sẽ dùng biện pháp khác nếu các công ty bán dẫn không đáp lại yêu cầu cung cấp dữ liệu chip

Reuters

Yêu cầu của Washington đã gây ra tranh cãi ở Đài Loan và Hàn Quốc, trong đó một số ý kiến chỉ trích Mỹ đang buộc các công ty giao nộp bí mật thương mại. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nghi ngờ Mỹ có thể sử dụng dữ liệu do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) và một số công ty khác cung cấp để giúp các công ty trong nước như Intel Corp.

“Bản chất nhạy cảm của yêu cầu này đang gửi một tín hiệu đáng lo ngại đến các bên liên quan trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, bao gồm cả việc các chính phủ khác có thể lợi dụng điều này để buộc các công ty chia sẻ dữ liệu tương tự cho những mục đích ít xứng đáng hơn”, trích bản đệ trình hôm 8.11 của Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin.

Hiện ngành bán dẫn ngày càng lo ngại về việc cung cấp thông tin “do thiếu sự rõ ràng về cách dữ liệu sẽ được sử dụng, ai sẽ có quyền truy cập và thông báo không rõ ràng từ chính quyền về những điểm này”, theo ITI.

Thành viên của nhóm bao gồm ba nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới là Intel, Samsung Electronics và TSMC. Các thành viên khác bao gồm Apple, Amazon và Toyota Motor Corp. Cả TSMC và Samsung đều đã phản hồi yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng quyết định giữ lại thông tin chi tiết về cho khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.