Yêu cầu khắc phục hiện tượng 'đưa tiền lấy ấn' tại đền Trần

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
28/02/2018 12:02 GMT+7

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) ngày 27.2 có công văn yêu cầu tỉnh Nam Định khắc phục hiện tượng phản cảm 'đưa tiền lấy ấn' tại lễ hội đền Trần, đồng thời bố trí các điểm phát ấn thuận lợi cho người dân, du khách.

Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định bố trí khuôn viên rước kiệu phù hợp, đảm bảo không để hiện tượng đại biểu dự lễ ném tiền vào kiệu ấn; không để xảy ra hiện tượng cướp lộc trên bàn thờ; khắc phục hiện tượng chen lấn, xô đẩy gây mất an ninh trật tự...
Theo đề án tổ chức khai ấn đã được Bộ VH-TT-DL và tỉnh Nam Định phối hợp xây dựng, lễ khai ấn diễn ra vào đêm 14 tháng giêng và hoạt động phát ấn bắt đầu từ sáng rằm tháng giêng. Mặc dù vậy, lại phát sinh hiện tượng mới là người dân, trong đó có nhiều cán bộ, ném tiền vào kiệu rước hoặc nhảy lên bàn thờ cướp lộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.