Yêu cầu lãnh đạo chủ chốt xã giải trình vụ đi Đà Nẵng 'tham quan, học tập kinh nghiệm’

30/08/2022 15:24 GMT+7

Liên quan đến thông tin “cán bộ UBND xã Hữu Bằng bỏ nhiệm sở đi tham quan, học tập kinh nghiệm”, đại diện lãnh đạo UBND H.Kiến Thuỵ Hải Phòng cho biết vẫn đang xác minh, các cá nhân liên quan làm báo cáo, giải trình và kiểm điểm.

Trước đó, vào các ngày 19.8 (thứ Sáu) và 22.8 (thứ Hai), người dân phản ánh về việc khi tới trụ sở UBND xã Hữu Bằng, H.Kiến Thụy để liên hệ công việc cũng như làm một số thủ tục hành chính thì phải ra về, vì toàn bộ lãnh đạo chủ chốt cùng một số cán bộ xã này đã rời trụ sở làm việc đi du lịch xa dài ngày.

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng Đỗ Văn Mười thừa nhận, từ 19 - 22.8, xã này có một đoàn công tác đi vào TP.Đà Nẵng. Bản thân ông Mười cũng tham gia chuyến đi này.

“Chúng tôi không đi chơi, mà là đi học tập kinh nghiệm. Chúng tôi đi 4 - 5 hôm thôi, đi vào ngày nghỉ là chính!”, ông Mười khẳng định.

Trụ sở UBND xã Hữu Bằng (H.Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng)

G.L

Theo lý giải của ông Mười, ngày 19.8 cả đoàn đi trước, bản thân ông một mình ở lại trụ sở UBND xã trực cho đến hết giờ hành chính mới rời nhiệm sở, bay vào sau. Và theo kế hoạch tối 21.8 (tức chủ nhật) cả đoàn sẽ bay từ Đà Nẵng trở ra Hải Phòng nhưng do ông Mười thất lạc CCCD nên phải lùi lịch bay, ở lại thêm một ngày nữa (tức thứ hai, ngày 22.8) mới lên máy bay trở về.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị ông Mười cung cấp thông tin đoàn đi học tập kinh nghiệm tại đơn vị hành chính cấp xã nào của TP.Đà Nẵng cũng như danh sách thành viên, lịch trình di chuyển thì ông này từ chối với lý do toàn bộ nội dung sự việc xã đã có báo cáo giải trình gửi Huyện ủy, UBND H.Kiến Thụy.

Ngày 26.8, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Kiến Thụy thông tin, Huyện uỷ đã yêu cầu Đảng uỷ xã Hữu Bằng và cá nhân ông Đỗ Văn Mười có báo cáo giải trình cụ thể về việc tập thể Đảng ủy xã đi tham quan, học tập tại TP.Đà Nẵng trước ngày 27.8.

Tuy nhiên, đến tối 29.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng), cho biết vẫn đang cho giải trình, báo cáo; bởi theo ông Tuấn, chuyến đi này là có xin phép, tuy nhiên có việc một số cá nhân không có tên trong danh sách nhưng vẫn đi, nhưng họ đi ngoài giờ và đi vào ngày nghỉ.

“Tôi thấy Bí thư huyện ủy có trao đổi là đang cho giải trình, báo cáo. Đấy là mới nghe thôi, còn xem là ai đi, ai ở thế nào thì để cho các đồng chí kiểm điểm xem là như thế nào?”, ông Tuấn cho hay.

Ông Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư huyện ủy H.Kiến Thụy cho biết, sáng nay 30.8, sau khi xem nội dung báo cáo giải trình của Đảng ủy, UBND xã Hữu Bằng về việc đóng cửa nhiệm sở, tổ chức cho các lãnh đạo, cán bộ đi Đà Nẵng trong 4 ngày từ 19 - 22.8, huyện thấy chưa đầy đủ nên đã yêu cầu xã này báo cáo giải trình lại một cách trung thực. Trên cơ sở đó huyện ủy sẽ xác định mức độ vi phạm để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Trước đó, xã Hữu Bằng (H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) được biết đến như một “điểm nóng” khi để xảy ra một loạt đại công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản như: khu trải nghiệm Big Sun resort, Hữu Bằng resort, Sông Trăng quán tại xã Hữu Bằng và xã Thanh Sơn. UBND TP.Hải Phòng đã và đang chỉ đạo UBND H.Kiến Thụy xử lý các công trình nêu trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, phòng, ban, đơn vị liên quan.

H.Kiến Thụy bước đầu đã chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ khu Sông Trăng quán, đồng thời dỡ bỏ được một số hạng mục công trình sai phạm tại Big Sun và Hữu Bằng resort. Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng thời điểm đó là ông Phạm Văn Khiển đã bị kỷ luật và điều chuyển về làm chuyên viên Ban Tổ chức - Nội vụ huyện vào hồi tháng 6 vừa qua. Thay vào đó ông Đỗ Văn Mười được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng. Được biết, ông Đỗ Văn Mười là cán bộ trẻ, nguyên là Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND H.Kiến Thụy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.