Zidane có thể thay thế Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2022

04/11/2022 17:44 GMT+7

Báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin Zinedine Zidane sẽ thay thế Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc.

HLV Zinedine Zidane vẫn đang trong khoảng thời gian thất nghiệp kể từ khi chia tay Real Madrid vào năm 2021. Đã có rất nhiều lời đề nghị được đưa ra bởi các CLB hàng đầu châu Âu như PSG và Juventus nhưng tất cả đều bị Zidane từ chối. Việc đã quá thành công với tư cách là HLV của Real Madrid, Zidane giờ đây muốn nhắm đến mục đích cao hơn đó là dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Zidane sẽ dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup

AFP

Zidane đã rất nhiều lần công khai trước truyền thông về ước muốn được dẫn dắt đội tuyển Pháp của mình, vị HLV 50 tuổi đã từ chối mọi mối liên kết từ các CLB trong suốt hơn 1 năm qua để chờ đợi một lời đề nghị từ LĐBĐ Pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe (Pháp), cựu HLV Real Madrid bày tỏ: “Tôi chưa kết thúc với “Les Bleus”. Tôi muốn làm điều đó (trở thành HLV đội tuyển Pháp) và hy vọng bản thân sẽ thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.

Tôi đã thi đấu cho đội tuyển Pháp với tư cách là một cầu thủ trong quá khứ và đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi! Nhưng thực sự ở thời điểm hiện tại mong muốn sâu sắc nhất của tôi là ở đó, trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp là điều đẹp đẽ nhất”.

Và có lẽ ngày mà Zidane chính thức dẫn dắt đội tuyển Pháp sẽ không còn xa nữa khi mới đây nhà báo chuyên đưa tin về bóng đá Pháp Sergio Valentin tiết lộ, ngay cả khi HLV Deschamps có giúp đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch thế giới thì Zidane vẫn sẽ trở thành HLV đội tuyển Pháp sau khi World Cup 2022 khép lại.

Đây là điều đã được dự đoán từ trước khi HLV Deschamps thường xuyên bị chỉ trích khi phong độ của đội tuyển Pháp bỗng tuột dốc không phanh trong một năm trở lại đây và bị loại muối mặt ở EURO 2020 bởi đội tuyển Thụy Sĩ. Zinedine Zidane được xem là cái tên thích hợp ngồi lên chiếc “ghế nóng” mà HLV Deschamps để lại. Mặc dù là một HLV trẻ nhưng Zidane đã sở hữu cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, đáng kể nhất là 2 chức vô địch La Liga và 3 chiếc cúp vô địch Champion League liên tiếp cùng Real Madrid.

Đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch thế giới của mình bằng trận mở màn trước đội tuyển Úc vào ngày 22.11. Tiếp sau đó họ sẽ lần lượt đối đầu với Đan Mạch và Tunisia, với những ngôi sao sáng giá trong đội hình “Les Bleus” đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhất bảng D. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps đang đối đầu với cơn khủng hoảng về tình hình lực lượng khi nhiều trụ cột phải ngồi nhà do chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.