Bà Suu Kyi bị tuyên thêm 6 năm tù về tội tham nhũng

Khánh An
Khánh An
12/10/2022 15:28 GMT+7

Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 6 năm tù trong 2 vụ án tham nhũng .

Bà Suu Kyi đang bị xét xử về cáo buộc tham nhũng trong 5 vụ án khác

afp

Hãng AFP ngày 12.10 dẫn nguồn tin cho hay bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước của chính phủ dân sự Myanmar trước chính biến, vừa bị tuyên thêm 6 năm tù giam về tội tham nhũng.

Với bản án mới nhất, bà Suu Kyi (77 tuổi) chịu tổng cộng 26 năm tù giam, với các bản án trước đó liên quan các hành vi như gian lận bầu cử, sở hữu bộ đàm trái phép, vi phạm đạo luật bí mật quốc gia.

Một nguồn tin cho biết trong phiên xét xử mới nhất, bà bị tuyên mức án 3 năm tù giam cho mỗi tội danh trong 2 vụ án tham nhũng, trong đó bà bị cáo buộc nhận hối lộ từ một doanh nhân. Bị cáo được thụ án cùng lúc đối với 2 bản án này.

Doanh nhân Maung Weik xuất hiện trên một kênh truyền hình của quân đội Myanmar năm ngoái và khẳng định ông đã đưa hối lộ 550.000 USD cho bà Suu Kyi trong vài năm.

Doanh nhân này còn cho biết rằng vì lợi ích kinh doanh, ông đã quyên góp tiền cho những nhân vật cấp cao trong chính phủ do đảng Liên minh Quốc gia và Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi dẫn đầu. Ông Maung Weik bị kết tội buôn lậu ma túy vào năm 2008.

Bà Suu Kyi bác bỏ tất cả các cáo buộc. Nguồn tin trên cho biết bà có vẻ khỏe mạnh và sẽ kháng cáo. Hiện bà đang bị xét xử trong 5 vụ án tham nhũng khác, với mỗi vụ có mức án tối đa 15 năm tù. Một phát ngôn viên của chính phủ quân sự Myanmar chưa phản hồi về đề nghị đưa ra bình luận về bản án mới nhất.

Sau thời gian bị quản thúc tại gia, bà Suu Kyi hồi tháng 6 bị đưa đến một nhà tù ở Naypyidaw nơi các phiên xét xử được tổ chức tại một trụ sở tòa án nằm bên trong khuôn viên nhà tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.