Cà Mau: Một trưởng phòng H.U Minh vi phạm nồng độ cồn, bị tước bằng lái xe

Gia Bách
Gia Bách
27/08/2020 08:41 GMT+7

Một trưởng phòng ở H.U Minh bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng vì vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe ô tô.

Ngày 27.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.Q.Q (51 tuổi) một trưởng phòng thuộc UBND H.U Minh vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.
Theo đó, ông Q. bị phạt 35 triệu đồng vì điều khiển xe tô ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4mg/l khí thở, vi phạm điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.
Ngoài ra, ông Q. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời gian 23 tháng.
Trước đó, ngày 16.8, ông Q. điều khiển xe biển số 69A - 069.47 đi từ hướng xã Khánh Tiến về TT. U Minh. Đến khoảng 16 giờ 15 phút, khi xe 69A - 069.47 đi ngang qua nhà của anh N.B.T (ấp 4, xã Khánh Tiến) thì va quẹt vào cháu N.T.B.V (6 tuổi, con gái của anh N.B.T). Người dân đề nghị ông Q. dừng xe lại giải quyết vụ việc, đồng thời điện báo cơ quan công an.
Theo biên bản do lực lượng Cảnh sát giao thông Công an H.U Minh lập, nồng độ cồn đo (lúc 17 giờ 55 phút ngày 16.8) đối với ông Q. là 0,873mg/l khí thở.
Cháu V. bị gãy 1 răng, trầy xước mặt, tay, chân hiện cũng đã xuất viện về nhà.
Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Toản, Phó chủ tịch UBND H.U Minh, cho biết: "Hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Riêng việc ông Q. uống bia rượu, lái xe, vi phạm nồng độ cồn, thì xử phạt ngay".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.