Chiến sự đến chiều 17.4: Ukraine bác tối hậu thư về Mariupol, Nga đe dọa hủy diệt

17/04/2022 18:30 GMT+7

Phía Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp tối hậu thư của Nga tại thành phố Mariupol.

Ukraine tuyên bố không đầu hàng

Các quan chức tại Mariupol tuyên bố lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố bất chấp Nga ra tối hậu thư phải hạ vũ khí. CNN dẫn thông báo của cố vấn thị trưởng Mariupol Petro Andriushchenko đăng trên Telegram rằng lực lượng phòng vệ tiếp tục giữ phòng tuyến.

Lực lượng thân Nga tiến về Mariupol ngày 15.4

Reuters

Trước đó, Nga ra thời hạn đến 13 giờ (17 giờ, giờ Việt Nam) hôm nay, lực lượng Ukraine tại Mariupol phải đầu hàng để được bảo toàn mạng sống.

Xem thêm: Nga ra thời hạn đầu hàng cho binh sĩ Ukraine ở Mariupol, Tổng thống Zelensky cảnh báo

Tuy nhiên, sự kháng cự tiếp tục diễn ra ở ngoài khu vực nhà máy sắt thép Azovstal chứ không chỉ giới hạn tại nhà máy này. Ông Andriushchenko cáo buộc lực lượng Nga nã pháo vào nhà dân và khu vực cảng. Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Nga bắn máy bay chở vũ khí, tổng thống Ukraine nói về thỏa thuận hòa binh

Sau những tuyên bố của ông Andriushchenko, Bộ Quốc phòng Nga đe dọa sẽ hủy diệt lực lượng kháng cự tại Mariupol khi tối hậu thư đã bị phớt lờ. “Trong trường hợp tiếp tục phản kháng, toàn bộ sẽ bị tiêu diệt”, thông báo nêu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16.4 nói rằng tình hình vô nhân đạo đang xảy ra tại Mariupol và cảnh báo nếu Nga "sát hại lực lượng còn lại của Ukraine tại đây, việc đàm phán sẽ chấm dứt".

Xem thêm: Rộ tin tỉ phú Abramovich đến Kyiv kết nối đàm phán

Nga phá hủy nhà máy quân sự gần Kyiv

Cũng trong thông báo mới, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 400 lính đánh thuê nước ngoài trong số những binh sĩ Ukraine đầu hàng trước đó, gồm người châu Âu và người Canada. Các bên này chưa bình luận gì.

Một kho trữ lương thực tại Brovary bị phá hủy

Reuters

Theo phía Nga, cả chục cơ sở quân sự tại miền đông Ukraine đã bị phá hủy trong các đợt tấn công mới nhất, gồm kho nhiên liệu và vũ khí quanh Severodonetsk, Kremmina và các thị trấn khác tại hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Nga tuyên bố đã bắn hạ 19 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại Donbass.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 17.4 thông báo quân đội đã phóng tên lửa từ máy bay phá hủy một nhà máy sản xuất đạn gần thị trấn Brovary thuộc tỉnh Kyiv trong đêm, theo TASS.

Nga tiếp tục dồn ép, quân Ukraine không còn nhiều hi vọng ở Mariupol

Xem thêm: Chiến sự đến trưa 17.4: Nổ lớn ở Kyiv, Nga ra tối hậu thư

Ông cũng nói lực lượng đặc nhiệm Nga đã giải cứu các con tin bị giữ tại một thánh đường của người Thổ tại thành phố Mariupol ngày 16.4. Ông Konashenkov cho rằng 29 tay súng, trong đó có lính đánh thuê nước ngoài tại thánh đường đã bị tiêu diệt. Phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này.

Theo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga tiếp tục tái triển khai khí tài chiến đấu và hỗ trợ từ Belarus sang miền đông Ukraine, gồm những vùng gần Kharkiv và Severodonetsk.

Pháo binh Nga tiếp tục bắn về các vị trí của Ukraine trên khắp khu vực miền đông, nơi Moscow có kế hoạch tái khởi động chiến dịch tiến công.

Mặc dù Nga đã chuyển tập trung sang miền đông, mục tiêu chính của Nga vẫn giữ nguyên là buộc Ukraine từ bỏ khuynh hướng ngả về phương Tây.

Ukraine ngưng đàm phán với Nga nếu Mariupol thất thủ

Tạm dừng sơ tán dân thường

Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk ngày 17.4 thông báo dân thường bị kẹt tại miền nam và miền đông không thể được sơ tán trong ngày do hai bên không thống nhất lệnh ngừng bắn tạm thời và tuyến đường sơ tán. Mặc dù vậy, lãnh đạo tỉnh Luhansk của Ukraine Serhii Haidai kêu gọi người dân nên rời đi tìm nơi an toàn.

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.