Chiến sự đến trưa 17.4: Nổ lớn ở Kyiv, Nga ra tối hậu thư

Văn Khoa
Văn Khoa
17/04/2022 13:53 GMT+7

Nhiều tiếng nổ được nghe ở thủ đô Kyiv, sau khi Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi những binh sĩ Ukraine còn cố thủ trong một nhà máy thép ở thành Mariupol đầu hàng vào lúc 10 giờ sáng nay 17.4 (theo giờ Việt Nam).

Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí địa phương cho hay nhiều vụ nổ đã được nghe ở thủ đô Kyiv trong những giờ đầu của ngày 17.4. Trong đêm trước đó, nhiều tiếng còi báo động đã vang lên gần như khắp các khu vực của Ukraine. Hiện chưa có sự giải thích chính thức về những vụ nổ đó.

Hôm 16.4, thủ đô Kyiv của Ukraine và các thành phố lớn khác đã phải hứng chịu nhiều cuộc không kích của Nga, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một nhà máy sửa chữa xe tăng ở Kyiv. Nga cũng thông báo nước này đã nhắm vào một nhà máy sửa chữa xe quân sự tại Mykolaiv, thành phố sát mặt trận phía nam.

Ukraine ngưng đàm phán với Nga nếu Mariupol thất thủ

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày thứ 52: Kyiv, Lviv hứng không kích, Nga tăng sức ép lên Mariupol

Nga ra thời hạn đầu hàng cho binh sĩ Ukraine ở Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 kêu gọi những binh sĩ Ukraine còn cố thủ trong một nhà máy thép ở thành Mariupol hạ vũ khí vào lúc 6 giờ sáng nay 17.4 (theo giờ Moscow), hứa sẽ đảm bảo an toàn cho họ.

“Xem xét tình hình thảm họa tại nhà máy luyện kim Azovstal và được hướng dẫn bởi những nguyên tắc nhân đạo, Các lực lượng vũ trang Nga đề nghị những người chiến đấu thuộc các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê người nước ngoài dừng các hành động thù địch và hạ vũ khí từ 6 giờ sáng 17.4.2022 theo giờ Moscow (10 giờ theo giờ Việt Nam). Tất cả những người hạ vũ khí được bảo toàn mạng sống”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong tuyên bố vào tối 16.4, theo Đài RT. Đến trưa nay (theo giờ Việt Nam) chưa có thông tin về phản ứng liên quan của Nga và Ukraine.

Binh sĩ ủng hộ Nga lái xe bọc thép chở quân ở Mariupol ngày 15.4

REuters

Xem thêm: Nga ra thời hạn đầu hàng cho binh sĩ Ukraine ở Mariupol, Tổng thống Zelensky cảnh báo

Nga nói bắn hạ máy bay chở vũ khí cho Kyiv

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự chở vũ khí phương Tây cung cấp cho chính quyền Kyiv và đưa ra con số tổn thất nhân mạng của quân Ukraine.

“Gần Odessa (thành phố thuộc miền nam Ukraine), lực lượng phòng không Nga mới đây bắn hạ một máy bay vận tải Ukraine đang chở một lô hàng vũ khí lớn do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định ngày 16.4, theo hãng tin TASS.

Xem thêm: Nga nói bắn hạ máy bay chở vũ khí cho Kyiv, nêu tổn thất của quân Ukraine

Thị trưởng St.Petersburg: Tướng Nga tử trận tại Ukraine

Chính quyền thành phố St.Petersburg ngày 16.4 ra thông báo về lễ tiễn biệt phó chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Nga, thiếu tướng Vladimir Frolov, tại nghĩa trang Serafimovskoe.

Dự lễ tiễn biệt có Thị trưởng Alexander Beglov, theo thông báo trên, được đăng trên website của chính quyền St.Petersburg.

“Hôm nay chúng ta tiễn biệt một vị anh hùng thật sự. Vladimir Frolov đã hy sinh một cách anh hùng trong trận chiến với những người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc. Ông ấy hy sinh mạng sống của mình để trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi ở Donbass không còn nghe các vụ nổ bom nữa”, Thị trưởng Beglov nói trong thông báo.

Chuyên gia nói gì về thay đổi trong viện trợ quân sự mới Mỹ cho Ukraine?

Xem thêm: Thị trưởng St.Petersburg: Tướng Nga tử trận tại Ukraine

Tổng thống Zelensky đề cập tầm nhìn về thỏa thuận hòa bình

Phát biểu với báo chí Ukraine ngày 16.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể gồm 2 văn kiện riêng biệt mà sẽ bao phủ 2 vấn đề chủ chốt: những đảm bảo an ninh cho Kyiv và mối quan hệ tương lai với Moscow, theo Đài RT.

Tổng thống Zelensky giải thích rằng Moscow muốn một văn kiện toàn diện mà sẽ giải quyết tất cả vấn đề, nhưng vì những đảm bảo an ninh có liên quan đến những nước khác nên hai văn kiện có thể là một giải pháp. “Một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể gồm hai văn kiện khác nhau. Một văn kiện liên quan những đảm bảo an ninh cho Ukraine và văn kiện còn lại trực tiếp giải quyết mối quan hệ của Ukraine với Liên bang Nga”, ông Zelensky nói.

Cặp đôi người Nga - Ukraine tổ chức đám cưới tại biên giới Mỹ - Mexico

Tổng thống Zelensky cho biết thêm Anh, Mỹ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bày tỏ sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nước nào trong số đó đưa ra tuyên bố chính thức. Trước đó đã có một số nước cũng bày tỏ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, gồm Đức, Pháp, Ba Lan và Israel, theo RT.

Tuy Nga và Ukraine đã đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này cho hay các cuộc hòa đàm trở nên bế tắc. Ông Putin giải thích rằng Kyiv đã không đáp ứng một trong những yêu cầu chính của Moscow là công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk” ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Xem thêm: Quan chức Ukraine: cuộc chiến lớn ở Donbass vừa bắt đầu

Xem thêm diễn biến liên quan tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.