Nguy cơ chiến sự Ukraine kéo dài

17/04/2022 06:06 GMT+7

Mỹ dự đoán xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài sau khi Nga mất soái hạm Moskva và quay lại không kích thủ đô Kyiv của Ukraine.

Nga tiếp tục không kích

CNN ngày 15.4 dẫn lời các quan chức châu Âu tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các đồng minh rằng Washington nhận định chiến dịch của Nga tại Ukraine có thể kéo dài đến hết năm 2022.

Nhiều quan chức cũng nhấn mạnh rằng không dễ để dự đoán thời gian chiến dịch kết thúc, nhưng mục tiêu của Nga có thể không thay đổi và Điện Kremlin khó có khả năng theo đuổi đàm phán ngoại giao trừ khi hứng chịu thất bại quân sự.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 52, Nga bắn tên lửa, ném bom nhiều thành phố Ukraine

Các thông tin này được đưa ra sau khi tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen, ngày 15.4 được Nga xác nhận bị chìm khi đang được kéo về Sevastopol để sửa chữa. Reuters đưa tin một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15.4 cho biết tàu Moskva trúng 2 tên lửa Neptune của Ukraine trước khi chìm và vụ việc đã gây thương vong, trái với thông báo Nga đưa ra trước đó. Bộ Quốc phòng Nga nói một vụ cháy xảy ra trên tàu hôm 13.4 đã gây nổ kho vũ khí của chiến hạm Moskva. Nga cũng bác bỏ việc tàu Moskva trúng tên lửa Ukraine.

Lực lượng thân Nga trên đường dẫn đến thành phố Mariupol, Ukraine ngày 15.4

Reuters

Cùng ngày 15.4, Nga tuyên bố phá hủy Nhà máy Vizar sản xuất tên lửa Neptune ở ngoại ô Kyiv và cảnh báo sẽ gia tăng không kích Kyiv nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Nga. Theo AFP, đây là cuộc không kích lớn đầu tiên của Nga vào thủ đô Kyiv của Ukraine trong 2 tuần qua. Reuters đưa tin các tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên ở Kyiv và thành phố Lviv vào sáng sớm 16.4 trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục bận rộn tại Nhà máy Vizar. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 tuyên bố nước này đã phá hủy nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Kyiv và một cơ sở sửa chữa quân sự ở thành phố Mykolaiv.

Cáo buộc lẫn nhau

Quân đội Ukraine ngày 16.4 cho rằng sự hiện diện của các tàu chiến Nga được trang bị tên lửa ở Biển Đen chỉ ra khả năng Moscow sử dụng chúng để nhắm vào cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Ukraine ngày càng tăng. Ukraine cũng cho biết hải quân Nga đang được triển khai ở biển Azov để phong tỏa cảng Mariupol.

Binh sĩ Ukraine tập trận tại tỉnh Kyiv, Ukraine ngày 15.4

REUTERS

Trên bộ, giao tranh cũng diễn ra ác liệt. Ukraine thông báo lực lượng nước này đang cố gắng phá vỡ vòng vây của Nga quanh thành phố cảng Mariupol. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk ngày 15.4 cho biết Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tầm xa để oanh tạc Mariupol. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này. Ông Motuzyanyk cũng khẳng định Nga chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS đưa tin Nga cáo buộc Lữ đoàn tên lửa số 19 của lực lượng vũ trang Ukraine định phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào những người tị nạn ở ga tàu tại Lozovaya, thành phố thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, để đổ lỗi Nga phạm tội ác chiến tranh. Ukraine chưa phản ứng với cáo buộc trên. Quân đội Nga ngày 15.4 cũng thông báo đánh chặn 2 tên lửa Ukraine phóng vào Nhà máy thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson để gây lũ lụt.

Cặp đôi người Nga - Ukraine tổ chức đám cưới tại biên giới Mỹ - Mexico

Sau hơn 7 tuần giao tranh, xung đột ở Ukraine đã gây ra tổn thất cho cả hai phía.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 15.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 2.500 - 3.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận và 10.000 người bị thương. Ông Zelensky cũng nói 19.000 - 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến sự. Nga chưa xác nhận thông tin này. Tháng trước, Moscow thông báo 1.351 binh sĩ Nga tử trận và 3.825 người bị thương.

Nga cảnh báo phương Tây

Trong một diễn biến liên quan, báo The Washington Post ngày 15.4 đưa tin Nga đã gửi công hàm tới Mỹ để phản đối việc Washington viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong công hàm, Moscow cảnh báo NATO và Mỹ về “những hậu quả khó lường” nếu vũ khí tiên tiến tiếp tục được chuyển đi. CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết việc gửi công hàm này nghĩa là Moscow đang sẵn sàng có lập trường cứng rắn hơn.

Chuyên gia nói gì về thay đổi trong viện trợ quân sự mới Mỹ cho Ukraine?

Trong khi đó, Reuters dẫn lời các nguồn tin ngày 15.4 cho biết Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cùng các quan chức tài chính tuần tới sẽ đến Washington (Mỹ). Họ dự kiến có cuộc gặp song phương với các quan chức tài chính từ nhóm G7 và những nước khác, đồng thời tham gia hội nghị bàn tròn về Ukraine do Ngân hàng Thế giới tổ chức vào ngày 21.4.

Đức viện trợ quân sự 1 tỉ euro cho Ukraine

AFP ngày 16.4 đưa tin Đức sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỉ euro cho Ukraine. Một phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Berlin quyết định tăng viện trợ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng lên 2 tỉ euro và “phần lớn nhất được lên kế hoạch chuyển giao dưới hình thức viện trợ quân sự cho Ukraine”.

Thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cũng xác nhận rằng gói viện trợ 2 tỉ euro chủ yếu sẽ được chuyển cho Ukraine. Thông báo mới nhất được chính phủ Đức đưa ra trong bối cảnh Berlin ngày càng hứng chịu nhiều chỉ trích từ Ukraine, một số thành viên EU và các nước vùng Baltic vì thiếu viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó còn có thông tin tranh cãi về ngoại giao khi tờ Bild đưa tin Ukraine từ chối đề nghị thăm Kyiv của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vì nhà lãnh đạo này có mối quan hệ gần gũi với Nga trong những năm gần đây. Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Khánh An

Biệt kích Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine gần Kyiv

Báo The Times ngày 15.4 dẫn lời một số sĩ quan Ukraine tiết lộ biệt kích Anh gần đây đã trở lại để chỉ dẫn binh sĩ Ukraine cách sử dụng tên lửa chống tăng vác vai NLAW do Anh cung cấp. Trong đó, một sĩ quan cho hay các biệt kích Anh trở lại đơn vị của ông cách đây khoảng 2 tuần và những đơn vị nhận được sự huấn luyện trên đang đóng xung quanh thủ đô Kyiv. Các biệt kích Anh đã rút khỏi Ukraine trong tháng 2, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo Đài RT. Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận liệu biệt kích Anh có phải đã trở lại Ukraine hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey trước đó cho hay một nhóm binh sĩ Ukraine sẽ đến Anh để được huấn luyện.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.