Chiến sự Ukraine đến chiều 16.4: Nga bắn hạ Su-25, ông Zelensky nêu tổn thất của Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2022 19:15 GMT+7

Quân đội Nga đã phóng tên lửa nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine, và không kích vào một số khu vực khác trong hôm nay 16.4, khi chiến sự bước sang ngày thứ 52.

Hôm nay 16.4, một vụ nổ lớn đã được nghe và khói được nhìn thấy ở quận Darnytskyi thuộc phía đông nam thủ đô Kyiv, nơi Moscow tuyên bố đã phá hủy một nhà máy sửa chữa xe tăng, theo Reuters. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho hay 1 người chết và một số người bị thương trong những cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào thủ đô vào sáng 16.4.

Quân nhân Ukraine tham gia một cuộc diễn tập ở tỉnh Kyiv vào ngày 15.4, trong lúc Nga tiếp tục không kích vào Ukraine

Reuters

Ngoài ra, quân đội Ukraine khẳng định chiến đấu cơ Nga đã cất cánh từ Belarus rồi phóng tên lửa vào tỉnh Lviv, gần biên giới giáp với Ba Lan, nơi lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy sửa chữa xe quân sự ở thành phố Mykolaiv thuộc phía nam Ukraine. Cuộc tấn công được tiến hành bằng vũ khí tầm xa chính xác cao, theo hãng tin Interfax.

Nga phá huỷ nhà máy xe tăng ở Kyiv, tiếp tục pháo kích mạnh ở miền Đông

Interfax còn dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-25 ở gần thành phố Izium thuộc miền đông Ukraine. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine đến chiều 11.4: Cuộc chiến lớn ‘vừa bắt đầu’, Nga bắn hạ Su-25

Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của quân Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.4 cho hay khoảng 2.500-3.000 binh sĩ Ukraine tử trận và 10.000 người bị thương trong 7 tuần giao tranh với quân Nga, trong khi chiến sự hôm nay 16.4 bước sang ngày thứ 52.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài CNN, Tổng thống Zelensky còn nói rằng 19.000-20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến sự. Hồi tháng rồi, Moscow cho hay 1.351 binh sĩ Nga tử trận và 3.825 người bị thương.

Trong bài phát biểu được ghi hình tối 15.4, Tổng thống Zelensky nói rằng tình hình quân sự ở miền đông và nam Ukraine “vẫn rất khó khăn”, và ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của Ukraine, quân Nga

Xem thêm: Tổng thống Zelensky công bố tổn thất của quân Ukraine, quân Nga

Biệt kích Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine gần Kyiv?

Binh sĩ thuộc một lực lượng đặc nhiệm của lục quân Anh gần đây huấn luyện binh sĩ Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo một số chỉ huy Ukraine tiết lộ với báo The Times.

Các biệt kích Anh đã rút khỏi Ukraine vào tháng 2, khi các nước thành viên NATO dự đoán Nga sẽ có hành động quân sự đối với Ukraine, theo Đài RT.

Tuy nhiên, biệt kích Anh giờ đây đã trở lại để chỉ dẫn binh sĩ Ukraine cách sử dụng tên lửa chống tăng vác vai NLAW do Anh cung cấp, theo The Times ngày 15.4 dẫn lời đại úy Yury Myronenko và hai sĩ quan chỉ huy khác của Ukraine. Những đơn vị được biệt kích Anh huấn luyện đang đóng xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine.

Xem thêm: Biệt kích Anh trở lại huấn luyện binh sĩ Ukraine dùng tên lửa chống quân Nga?

Nga cảnh báo Mỹ về việc viện trợ các hệ thống vũ khí "rất nhạy cảm" cho Ukraine

Moscow cấm Thủ tướng Boris Johnson vào Nga

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay thông báo nước này cấm Thủ tướng Boris Johnson, Ngoại trưởng Liz Truss, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cùng 10 thành viên chính phủ khác và chính trị gia Anh đến Nga, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh động thái trên được đưa ra trong “sự xem xét hành động thù địch chưa có tiền lệ từ chính phủ Anh, đặc biệt việc áp đặt lệnh cấm vận chống lại quan chức cấp cao Nga”. Bộ Ngoại giao Nga còn nhấn mạnh bộ này sẽ sớm mở rộng danh sách những quan chức, chính trị gia Anh bị cấm vào Nga. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Anh.

Xem thêm: Nga cấm vận Tổng thống Biden, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng Mỹ

Đức sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

Chính phủ Đức ngày 15.4 thông báo nước này có kế hoạch cung cấp khoản viện trợ quân sự trị giá một tỉ euro (hơn 1 tỉ USD) cho Ukraine sau khi Kyiv than phiền rằng Berlin không gửi vũ khí hạng nặng.

Đức sẽ viện trợ quân sự 1 tỉ euro cho Ukraine

AFP ngày 16.4 đưa tin Đức sẽ cung cấp khoản viện trợ quân sự mới trị giá một tỉ euro (hơn 1 tỉ USD) cho Ukraine.

Một phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Berlin đã quyết định tăng viện trợ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng "lên 2 tỉ euro" và "phần lớn nhất được lên kế hoạch chuyển đi dưới hình thức viện trợ quân sự cho Ukraine".

Xem thêm: Đức sẽ viện trợ quân sự 1 tỉ euro cho Ukraine

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.