Cặp đôi nên duyên tại 'Người ấy là ai' trải lòng về cuộc hôn nhân mai mối

12/08/2020 15:21 GMT+7

Cẩm Tú và Thiên Nguyện được yêu mến khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Đây cũng là cặp đôi nên duyên vợ chồng sau khi bước ra từ gameshow hẹn hò này.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Hẹn yêu, Cẩm Tú - Thiên Nguyện đã có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Cụ thể, Cẩm Tú cho biết ông xã luôn chiều theo công việc thường ngày của mình và cho cô sự tự do. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, giờ giấc sinh hoạt của Thiên Nguyện bị đảo lộn. Giải thích về điều này, nữ chính cho hay: “Công việc của tôi bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng. Tôi phải thức dậy chuẩn bị kịch bản, trang điểm rồi lên đài làm việc. Đến 7 giờ rưỡi là kết thúc và buổi trưa lại tiếp tục bản tin mới. Nhiều khi đêm khuya tôi vẫn phải gõ kịch bản và anh Nguyện lúc nào cũng chờ đợi tôi. Nhiều khi tôi cũng hay hỏi là anh ấy sẽ duy trì được bao lâu". Trong khi đó, Thiên Nguyện cho biết từ khi kết hôn, anh thấy cuộc sống của mình vui hơn khi có một người đồng hành.
Cẩm Tú cho biết cô gọi mẹ chồng theo cách xưng hô của người Hoa, đồng thời khẳng định chưa gặp phải câu chuyện “mẹ chồng nàng dâu" sau khi kết hôn. Người đẹp kể thời điểm còn quen nhau, lúc giao thừa, cô phải trực sóng trực tiếp. Lúc đó cả gia đình Thiên Nguyện đã từ dưới quê lên để cổ vũ tinh thần cho cô rồi trở về nhà ngay trong đêm. Điều đó khiến nữ chính không khỏi xúc động. “Đó là một nghĩa tình tôi không thể nào quên được. Tôi không xem là mẹ chồng mà xem như người mẹ thứ hai của mình vậy. Nhiều khi tôi thấy mẹ lên thăm, nấu ăn cho tôi, tôi muốn chạy lại ôm nhưng vì mắc cỡ, ngại thể hiện tình cảm nên chưa làm điều đó. Khi được làm dâu, tôi mới hiểu vì sao anh Nguyện là người sống tình cảm và đầy yêu thương như vậy", cô chia sẻ.

Cẩm Tú từng xuất hiện trong Người ấy là ai và lựa chọn Thiên Nguyện để hẹn hò

Ảnh: BTC

Ngược lại, khi nói về mối quan hệ với gia đình vợ, Thiên Nguyện tâm sự: “Cả hai gia đình bố mẹ đều rất là yêu thương con cái". Tiếp lời, nữ chính Người ấy là ai nói thêm: “Cưới xong là cả hai đều có thêm một người bố, người mẹ, người chị, anh, em…”. Nói về lần giận hờn nhau “đỉnh điểm", Thiên Nguyện tiết lộ có lần anh đi chơi thể thao về trễ khiến bà xã tủi thân. Mặc dù ông xã lên tiếng xin lỗi song Cẩm Tú vẫn giận và bỏ đi khiến Thiên Nguyện lo lắng. Anh nói: “Ngày xưa tôi nghe kể hay đi vào siêu thị mini mua đồ. Thế là tôi xuống siêu thị dưới nhà xem thì Tú ngồi ở dưới ăn kem, tỉnh bơ luôn. Tôi mới nói rằng: “Sau này mỗi lần em giận anh sẽ mua kem cho em" và vậy là hai đứa huề”.
Thiên Nguyện thừa nhận trong cuộc sống hôn nhân, cặp đôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nam chính quan niệm khi thương nhau sẽ tin tưởng vào đối phương. “Hai đứa bên nhau gần như 24/24, trừ khi có công việc Tú phải làm thôi", anh chia sẻ. Đồng thời, khi được hỏi về dự định kết hôn, cặp đôi cho biết điều đó là do ý trời. Thiên Nguyện nói thêm: “Tôi thì lúc nào cũng được nhưng vì hai đứa có nhiều dự định trong thời gian sắp tới. Khi có em bé, chúng tôi cần có sự ổn định nhất định. Chỉ mong muốn là nếu mà em bé chào đời sẽ có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất".

Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Cặp đôi cũng không ngại chia sẻ về nhau sau khi kết hôn. Với Thiên Nguyện, anh ấn tượng bởi bà xã bởi sự đúng giờ, chỉn chu và đặc biệt là nấu ăn ngon. Trong khi đó, Cẩm Tú dành lời khen ngợi cho người bạn đời khi anh không gia trưởng và biết chia sẻ cùng mình. “Có thể vì anh ấy lớn lên với một người mẹ và ba cô em gái nên ảnh rất tâm lý. Ảnh luôn chia sẻ công việc nhà với tôi, không có chuyện bắt buộc tôi nấu ăn, làm việc nhà mà tất cả xuất phát từ tình thương. Khi tôi nấu ăn luôn có anh kế bên phụ, lúc nào anh cũng rửa chén, giành việc lau nhà, giặt đồ vì không muốn tôi phải khổ. Điều đó khiến tôi rất thương và thấy mình may mắn khi có một người chồng như vậy", cô nói. Cẩm Tú cho biết thêm ông xã là người nghĩa hiệp và tự hào về vợ, luôn ủng hộ cô theo đuổi những đam mê riêng của mình.
Nói về những điều chưa hài lòng của đối phương, Cẩm Tú tiết lộ ông xã hay nói nhảm lúc ngủ và thường làm việc theo cảm hứng, ít tuân thủ giờ giấc. Trong khi đó, Thiên Nguyện khẳng định bà xã là người hoàn hảo đối với mình. Tuy nhiên, bản thân anh cũng không hài lòng Cẩm Tú ở một số điểm như ngủ hay gác, hay giành chăn… Đồng thời, anh mong bà xã bớt lo nghĩ và nhắn nhủ: “Vì em là người chỉn chu, đúng giờ và rất kế hoạch nên em lo nghĩ nhiều. Lúc đó anh buồn lắm, vì anh sợ em nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vẻ ngoài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.