Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 2.7.2020

01/07/2020 23:00 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt nhiều người quan tâm sẽ có trên báo in Thanh Niên ngày mai 2.7.2020 đặt vấn đề tại sao hội đồng trường đại học có sự tham gia của lãnh các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp?

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 2.7. 2020 còn có các tin tức giáo dục đặc biệt được nhiều người quan tâm: Sức khỏe học đường: Rước họa vì tự ý dùng thuốc tăng chiều cao cho trẻ. Lưu ý gì khi trẻ mỏi mắt? …

Vì sao lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp vào hội đồng trường ?

Các trường đại học đã tổ chức bầu hội đồng trường theo nghị định hướng dẫn luật Giáo dục đại học sửa đổi. Thành viên hội đồng trường có lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp khiến không ít người bất ngờ.
Chẳng hạn danh sách 25 thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM. Bên cạnh đó là hàng loạt lãnh đạo TP.HCM và Bộ GD-ĐT như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM;  PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Q.Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT). Ngoài ra, còn có các chủ doanh nghiệp lớn như ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN; tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; thạc sĩ Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM;  tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM...
Tương tự hội đồng trường của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) có các thành viên bên ngoài như ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm – Long An; ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood...
Vì sao trong hội đồng trường cần có các thành viên bên ngoài trường, đặc biệt là sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp? Các thành viên này có đóng góp gì cho định hướng phát triển của các cơ sở giáo dục đại học? Bài phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.7) với ý kiến của đại diện các trường đại học, Bộ GD-ĐT sẽ giúp cho bạn đọc có những thông tin về vai trò của các thành viên trong hội đồng trường, một cơ chế để các trường đại học thực hiện quyền tự chủ.

Họa do tự ý dùng thuốc tăng chiều cao cho trẻ

Vận động, chơi thể thao sẽ giúp tăng chiều cao

Ngọc Dương

Mong muốn con cao lớn là chính đáng nhưng đôi khi vì nôn nóng nên nhiều phụ huynh lên mạng hỏi ý kiến bạn bè rồi tự mua thuốc được quảng cáo là tăng chiều cao cho con uống.
Điều này được cảnh báo là nguy hiểm. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, dược sĩ Trương Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm sức khoẻ nhi khoa Century, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Y Dược, đã lưu ý những tác hại khi cha mẹ cho con uống thuốc tăng chiều cao, bổ sung thực phẩm chức năng cũng như các loại thuốc khác mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Thông tin này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo Thanh Niên.
Mục sức khỏe học đường trong tin tức giáo dục đặc biệt còn có lời khuyên cho phụ huynh khi thấy con có những dấu hiệu mỏi mắt, nhìn xa không rõ…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.