Anh Nguyễn Đức Tiến giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/10/2019 12:35 GMT+7

Tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội diễn ra sáng nay 16.10, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, đã được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7.

Sáng 16.10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên làm việc thứ 2, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.Hà Nội với sự tham dự của 400 đại biểu tiêu biểu đến từ 47 cơ sở Hội và câu lạc bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Hà Nội.
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7 gồm 65 ủy viên được cơ cấu trên các khu vực, thành phần cán bộ, hội viên, thanh niên và lĩnh vực. Đại hội cũng hiệp thương cử Ban Kiểm tra Hội gồm 5 người; cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8 gồm 33 người .
Đặc biệt, đại hội đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội. Tại hội nghị, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội đã được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 7

Ảnh Bảo Anh

Trước đó, đại biểu đã nghe tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khoá 6 trình tại Đại hội 7; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 8; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khóa 6.
Tại báo cáo, anh Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội khoá 6, đánh giá: trong 5 năm qua, với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, Thanh niên Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện góp phần xây dựng thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao một bước, mang lại kết quả cụ thể, tác động tới nhiều đối tượng thanh niên. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên.
Anh Tuấn cũng cho biết, các chương trình, phong trào hành động cách mạng của thanh niên thủ đô có ý nghĩa thiết thực, hướng vào chăm lo, hỗ trợ thanh niên, quan tâm đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên được tăng cường và mở rộng.
Trong nhiều năm, từ 2014 - 2018, Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội đã được T.Ư Hội tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.