Phát động 90 ngày thi đua cao điểm, ra quân chiến dịch tình nguyện

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
08/01/2021 13:31 GMT+7

Tỉnh đoàn Bình Phước vừa tổ chức lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm cùng lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 'Xuân biên giới' năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 8.1, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước phối hợp UBND huyện biên giới Lộc Ninh tổ chức lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm 2021.

Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như: Tuyên truyền kỹ năng nuôi dạy con cái thời 4.0, phòng chống vật liệu cháy nổ, pháo nổ, luật giao thông đường bộ; trao tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho các Đồn biên phòng và người dân khu vực biên giới; trao 100 phần quà cho nhân dân vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn; trao 150 phần quà và học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt, con nuôi của các đồn biên phòng.

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Phước trao tặng 10 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức “gian hàng 0 đồng”, “gian hàng 10.000 đồng”, sân chơi “thiếu nhi cùng tết Việt”, thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên khuyết tật… tổng nguồn lực trao lễ phát động, ra quân là 150 triệu đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm 2021 là hoạt động thường niên nhằm triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời là dịp chăm lo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng biên giới vui Xuân đón tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, đây là dịp các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19; vận động trao tặng người dân miền Trung ruột thịt với tổng kinh phí hơn 12 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bình Phước tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chương trình mục tiêu Nông thôn mới: xây dựng Nhà nhân ái, Nhà thanh niên, công trình “Ánh sáng biên cương”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội...

Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy trao tặng quà cho người dân vùng biên giới huyện Lộc Ninh

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các em thanh thiếu nhi trải nghiệm vẽ tranh trên nón lá

ẢNH: HOÀNG GIÁP

 

Học sinh tham gia đọc sách tại "thư viện lưu động"

ẢNH: HOÀNG GIÁP

“Thông qua hoạt động của lễ phát động lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tạo động lực tinh thần thi đua hăng hái của tuổi trẻ tỉnh nhà để lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng và hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, anh Trần Quốc Duy, Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước, nhấn mạnh.

Tham gia trò chơi dân gian

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mua sắm tại các "gian hàng 0 đồng" và "gian hàng 10.000 đồng"

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm 2021 tại Bình Phước sẽ bắt đầu từ ngày 8.1 đến ngày 6.2 tại 3 huyện biên giới của tỉnh: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.