Hàng nghìn công nhân tại Qatar bị đuổi khỏi nơi cư ngụ trước thềm World Cup

29/10/2022 20:57 GMT+7

FIFA World Cup 2022 còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, tuy nhiên theo Reuters, hàng nghìn công nhân đã bị đuổi khỏi thủ đô Qatar vì chính quyền ở đây cho rằng họ đang làm xấu đi hình ảnh hào nhoáng của đất nước này.

FIFA World Cup 2022 còn chưa đầy tháng nữa sẽ chính thức diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, càng đến gần thời điểm khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhiều vấn đề gây bức xúc tại Qatar đã xuất hiện.

Theo Reuters, Qatar đã dọn sạch khu chung cư ở trung tâm thủ đô Doha - nơi ở của hàng nghìn công nhân nước ngoài trước đó, để lấy không gian rồi tu sửa, chuẩn bị phục vụ cho khách nước ngoài trong thời gian diễn ra World Cup.

Những công nhân bị đuổi cho biết hơn một chục tòa nhà đã được chính quyền sơ tán và đóng cửa. Hầu hết người lao động đến từ châu Á và châu Phi. Họ phải tìm nơi lưu trú mới mà không nhận sự hỗ trợ nào. Thậm chí, rất nhiều người còn không tìm được chỗ ở mới và phải nằm trên vỉa hè.

Tại một tòa nhà là nơi ở của 1.200 người ở quận Al Mansoura, Doha, đại diện chính quyền nói với mọi người vào khoảng 8 giờ tối hôm thứ Tư (26.10) rằng họ chỉ có hai giờ để rời đi. Các quan chức thành phố trở lại vào khoảng 10:30 tối, buộc mọi người ra ngoài và khóa cửa vào tòa nhà. Một số người đàn ông đã không thể trở lại để kịp thu dọn đồ đạc.

"Chúng tôi không có nơi nào để đi", một người đàn ông nói với Reuters vào ngày hôm sau. Cũng giống với những người khác, anh này và hầu hết các công nhân khi trả lời phỏng vấn đều từ chối cho biết tên hoặc thông tin cá nhân khác. Họ sợ chính quyền, những người sử dụng lao động sẽ trả thù.

Một quan chức chính phủ Qatar cho biết các vụ trục xuất không liên quan đến World Cup và được thực hiện để "phù hợp với các kế hoạch toàn diện và dài hạn đang diễn ra để tổ chức lại các khu vực dâncủa Doha."

Cơ quan điều hành bóng đá thế giới FIFA không có bất kỳ động thái can thiệp nào về sự việc nào.

Theo thống kê của Reuters, khoảng 85% những nhân công xây sân vận động để phục vụ World Cup 2022 của Qatar là người nước ngoài. Một công nhân cho biết các vụ trục xuất chỉ nhắm vào những người đàn ông độc thân, trong khi những công nhân nước ngoài có gia đình không bị ảnh hưởng.

Vani Saraswathi, Giám đốc dự án Migrant-Rights.org - một tổ chức chuyên hỗ trợ lao động nước ngoài ở Trung Đông cho biết các vụ trục xuất đến thời điểm này vẫn chưa nhận về bất kỳ lời tố cáo nào.

Mohammed - một tài xế đến từ Bangladesh cho biết ông đã sống trong một khu phố được 14 năm cho đến hôm thứ Tư, khi chính quyền đô thị nói rằng ông có 48 giờ để rời khỏi căn nhà mà bản thân đang chung sống cùng với 38 người khác. Ông cho biết những người lao động xây dựng cơ sở hạ tầng để Qatar đăng cai World Cup đã bị gạt sang một bên khi giải đấu đến gần.

"Ai đã tạo ra các sân vận động? Ai đã tạo ra những con đường? Ai đã tạo ra mọi thứ? Người Bengal, người Pakistan, những người như chúng tôi. Bây giờ họ đang bắt tất cả chúng tôi phải rời đi.", Mohammed bức xúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.