Ngoại trưởng Ukraine nói gì về điều kiện hòa đàm với Nga?

20/07/2022 07:05 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây tuyên bố đàm phán hòa bình với Moscow chỉ hợp lý sau khi Nga bị đánh bại trên chiến trường .

Tờ Forbes Ukraine hôm 18.7 đưa tin ông Kuleba lên án “hành vi hung hăng” của Nga là lý do không thể đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine giải thích rằng mọi cuộc đàm phán nào cũng đều “liên quan trực tiếp đến tình hình ngoài tiền tuyến”.

Ông Kuleba giải thích: “Để tôi nói với các đối tác một điều đơn giản này: Nga nên đàm phán sau khi chịu thất bại trên chiến trường. Nếu không, đàm phán sẽ vẫn mang ngôn ngữ tối hậu thư”.

Vị ngoại trưởng nhấn mạnh Tổng thống Volodymyr Zelensky không loại trừ “khả năng đàm phán” nhưng tin rằng “không có lý do gì” để đối thoại ở thời điểm hiện tại.

Quân đội Ukraine bắn một quả đạn từ lựu pháo FH-70 ở chiến tuyến vùng Donbass (Ukraine), ngày 18.7.2022

reuters

Hồi tháng 6.2022, nhà đàm phán cấp cao của Ukraine David Arakhamia cho biết Kyiv có thể chiếm “lợi thế” vào cuối tháng 8 sau khi tiến hành “hoạt động phản công ở các khu vực nhất định”.

Moscow và Kyiv đã bắt đầu đàm phán hòa bình 4 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2.

Hai bên đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt trực tiếp tại Belarus và sau đó tiếp tục đàm phán qua video.

Vào cuối tháng 3, các phái đoàn từ Nga và Ukraine đã gặp lại nhau tại Istanbul. Tuy nhiên, kể từ đó, các cuộc đàm phán đã hoàn toàn bị đình trệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.