Sinh viên bất an vì 'công ty mạo danh để tuyển dụng' hứa giúp mở thẻ ATM

22/08/2023 15:33 GMT+7

Nhiều sinh viên từng là nạn nhân của "công ty mạo danh để tuyển dụng" không chỉ bị lừa tiền mà có thêm nỗi bất an vì lộ thông tin cá nhân.

"Doanh nghiệp tháo chạy", cơ quan chức năng chưa thể xử phạt?

Cần nhắc lại, vào cuối tháng 5.2023, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài "Vạch trần 'chiêu' mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên". Trong đó phản ánh việc Công ty Phương Đông SC (có địa chỉ ở đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã giăng bẫy những sinh viên có nhu cầu xin việc làm thêm bằng cách mạo danh các thương hiệu nổi tiếng, liên tục thông báo tuyển dụng trên mạng xã hội. Và hàng loạt sinh viên đã trở thành nạn nhân, bị công ty này lừa tiền.

Sau đó, cơ quan chức năng, cụ thể là Tổ Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội của P.Hiệp Bình Chánh đã vào cuộc. "Công ty mạo danh để tuyển dụng" (hay được quảng bá với tên gọi Công ty Phương Đông SC – PV) được xác định là Công ty TNHH phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông do ông Nguyễn Thanh Tâm (36 tuổi), ở Q.4, TP.HCM làm giám đốc.

Sinh viên bất an vì 'công ty mạo danh để tuyển dụng' hứa giúp mở thẻ ATM - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra Công ty Phương Đông SC vào ngày 24.5

PHONG LINH

Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ để xử phạt doanh nghiệp này (tuỳ vào tính chất mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự - PV) thì ông Tâm cùng nhân viên "bỏ của chạy lấy người". Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xử phạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xử phạt doanh nghiệp có "chiêu" mạo danh để tuyển dụng, lừa tiền sinh viên, do ông Tâm làm giám đốc.

Sinh viên bất an vì 'công ty mạo danh để tuyển dụng' hứa giúp mở thẻ ATM - Ảnh 2.

Công ty do ông Tâm làm giám đốc từng lừa tiền của hàng loạt sinh viên hiện nay đã trả mặt bằng

PHONG LINH

Nhiều sinh viên bất an

Phản ánh với phóng viên, nhiều sinh viên là nạn nhân của doanh nghiệp này, bày tỏ những lo lắng bởi trong quá trình đến Công ty TNHH phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông xin việc, đã bị lộ nhiều thông tin cá nhân.

"Ngày đến xin việc, nhân viên của công ty này đã thu thập hàng loạt thông tin cá nhân của mình, trong đó có chứng minh nhân dân. Đồng thời họ thu riêng 100.000 đồng với lý do hứa sẽ giúp hỗ trợ mở thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, tức VietBank. Họ cho rằng khi đi làm thì lương sẽ chuyển qua thẻ chứ không hỗ trợ phát lương bằng tiền mặt. Và thẻ thì phải cùng chung hệ thống với công ty là qua VietBank", một nữ sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết. 

Nữ sinh viên này kể tiếp: "Nhưng sau đó, công ty "tháo chạy". Mình không được hoàn trả tiền đã nộp (hơn 1 triệu đồng - PV). Bên cạnh đó, giờ mình rất lo lắng. Mình sợ nhân viên của công ty ấy đã thay mình mở thẻ ATM rồi sử dụng vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật".

Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều sinh viên từng là nạn nhân của doanh nghiệp do ông Tâm làm giám đốc.

Một nữ sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng bị công ty do ông Tâm đứng đầu lừa tiền, mong mỏi: "Nếu công ty có từng hỗ trợ mở thẻ ATM, thì xin hãy trả lại cho mình".

Phóng viên liên hệ với ông Tâm, người này nói: "Cái đó (tức việc hỗ trợ mở thẻ ATM cho những ứng viên từng đến xin việc – PV) thì bên kế toán lo. Tôi không biết. Để tôi hỏi lại bên kế toán" và hẹn trả lời sau.

Sinh viên bất an vì 'công ty mạo danh để tuyển dụng' hứa giúp mở thẻ ATM - Ảnh 3.

Ông Tâm (đeo kiếng) trong buổi làm việc với cơ quan chức năng

PHONG LINH

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần ở Q.1, TP.HCM, cho biết hiện nay các ngân hàng có thể mở thẻ ATM cho khách hàng theo phương thức xác thực eKYC (công cụ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ giúp định danh, xác thực thông tin khách hàng nhanh chóng thông qua phương thức điện tử - PV).

"Theo đó khách hàng không cần đến trực tiếp ngân hàng vẫn có thể mở thẻ ATM. Ngân hàng sẽ có những yêu cầu với khách hàng để xác thực như: nhìn qua nhìn lại, ngước lên ngước xuống, đọc các chữ số… Tuy nhiên, khi lộ thông tin cá nhân, đặc biệt là chứng minh nhân dân thì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kẻ xấu có thể chỉnh sửa hình ảnh trên chứng minh nhân dân để "qua mặt" ngân hàng nhằm mở thẻ ATM, phục vụ cho những hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp của những sinh viên phản ánh, việc bị Công ty TNHH phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông lợi dụng và "mở giúp thẻ ATM" là hoàn toàn có thể xảy ra", vị này nói.

Cũng theo vị này: "Những sinh viên bị Công ty TNHH phát triển nhân lực và an ninh Phương Đông lừa tiền, lộ thông tin cá nhân, được hứa giúp mở thẻ ATM cần đến ngân hàng có liên quan để kiểm tra, tìm hiểu thực hư".

Còn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, thì khuyên: "Những sinh viên đã và đang bất an, từng là nạn nhân của công ty này hãy trình báo Công an P.Hiệp Bình Chánh để được hướng dẫn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.