Sông Dương Tử cạn nước, lộ tượng Phật cổ trăm năm

22/08/2022 06:10 GMT+7

Nước trên sông Dương Tử rút đã làm lộ ra một hòn đảo chìm ở Trung Quốc cấp phép hoạt động cho taxi không người lái">thành phố Trùng Khánh (tây nam Trung Quốc) và một bộ ba tượng Phật được cho là đã 600 năm tuổi.

Mực nước sông Dương Tử thuộc tỉnh Trùng Khánh (Trung Quốc) hạ thấp đã làm lộ ra những bức tượng Phật cổ trên một hòn đảo chìm.

Trong đó có tượng một hòa thượng ngồi trên đài sen. Theo Tân Hoa xã, các tượng Phật được cho là đã có niên đại 600 năm.

Nước sông tại nhiều tỉnh thành phía tây nam Trung Quốc đã giảm nhanh chóng do hạn hán và một đợt nắng nóng hoành hành.

Nông dân Chen Xiaohua (68 tuổi) cho thấy vườn khoai tây chết vì hạn hán, ở Trùng Khánh (Trung Quốc), ngày 19.8.2022

reuters

Hạn hán đang đe dọa mùa màng ở các tỉnh Quý Châu và Trùng Khánh. Nhiều làng mạc phải được cung cấp nước bằng xe bồn. Trong khi đó, tại nhiều vùng khác chẳng hạn như TP.Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc (miền bắc Trung Quốc), nhiều dân làng bị kẹt trong nhà vì mưa lớn gây lũ lụt.

Kể từ tháng 6, Trung Quốc đang chịu tác động thời tiết cực đoan, từ sóng nhiệt đến các cơn lũ lịch sử. Chính phủ Trung Quốc nói đây là hậu quả biến đổi khí hậu và sẽ ảnh hưởng ngày càng lớn đến kinh tế và xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.