Ít nhất 5 tiểu hành tinh lao về hướng Trái đất trong tuần này

22/09/2020 13:43 GMT+7

Trái đất tiếp tục trải qua một tuần bận rộn “đón” các vị khách không mời mà đến, với ít nhất 5 tiểu hành tinh tiếp cận địa cầu ở khoảng cách chưa đầy 7,5 triệu km, theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Hai tiểu hành tinh 2020 RQ6 và 2020 SJ2, đường kính lần lượt 10m và 16m, đã lướt đến vùng phụ cận của Trái đất vào ngày 21.9.
2020 RQ6 đã cách địa cầu khoảng 1,2 triệu km và 2020 SJ2 là 1,4 triệu km.
Tuy nhiên, trước khi ai nấy có thể thở phào nhẹ nhõm, thêm 3 đối tượng thuộc nhóm Các vật thể gần Trái đất (NEO) tiếp tục lao đến vào ngày 22.9.
Với kích thước 50m (tức cỡ công trình Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris của Pháp), tiểu hành tinh lớn nhất trong bộ ba này là 2020 RD5 sẽ lướt qua Trái đất với tốc độ 61.000 km/giờ với khoảng cách 4 triệu km.
Không lâu sau đó, thiên thể 2020 SM2 có đường kính 5,8m tiếp tục nối gót và ở khoảng cách 1,2 triệu km so với Trái đất trước khi giã biệt.
Cuối cùng là 2020 RB6, tiểu hành tinh có đường kính 27m và di chuyển với tốc độ “khốc liệt” lên đến 71.000 km/giờ. Nó tiếp cận địa cầu ở khoảng cách 2,5 triệu km.

Làm thế nào để tránh hậu quả thảm khốc khi tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất?

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) đã công bố quyết định kéo dài sứ mệnh của “thợ săn thiên thạch” Hayabusa 2.
Sau khi đáp thành công xuống tiểu hành tinh Ryugu và lấy mẫu vật, Hayabusa 2 dự kiến quay về Trái đất vào tháng 12.
Tuy nhiên, JAXA hồi tuần trước cho hay phi thuyền này sẽ tiếp tục cuộc hành trình và đến thám hiểm tiểu hành tinh 1998 KY26, nằm giữa sao Kim và sao Hỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.