Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.9.2020

20/09/2020 06:32 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 20.9.2020 gồm: Trắng tay sau bão số 5; Ý tưởng biến sông Tô Lịch thành công viên; Phóng viên Thanh Niên phối hợp công an lật tẩy trò phá ruột xe...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.9.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.9.2020 có bài: Trắng tay sau bão số 5. Cơn bão số 5 để lại thiệt hại nặng nề trên mảnh đất miền Trung, nhiều gia đình thoáng chốc lâm cảnh trắng tay vì nhà cửa tốc mái, đổ sập...

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề dọc dải đất miền Trung

Sau khi lũ rút, mọi thứ vẫn ngổn ngang ở huyện vùng cao Đông Giang (Quảng Nam)

ảnh: Mạnh Cường

 

Ý tưởng biến sông Tô Lịch thành công viên

Nhiều người cho rằng, sông Tô Lịch hiện nay giống như bể chứa nước thải của TP.Hà Nội, là dòng sông “chết”

Ảnh: Lê Quân

Sau khi chưa thành công với thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor, mới đây Công ty CP Tập đoàn môi trường Nhật Việt JVE lại gây chú ý bằng đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo toàn bộ dòng sông này.

Vụ án “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn: Chuyển tiền trước khi ký quyết định trái pháp luật

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại tòa

Ảnh: Khả Hòa

Hôm nay 20.9, HĐXX sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm về hành vi sai phạm khi chuyển khu “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang tư nhân.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài khóc nức nở nói lời sau cùng trong vụ án liên quan đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn

TP.HCM kỳ vọng gì từ chính quyền đô thị ?

Tổ chức chính quyền đô thị phải đi kèm hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

Ảnh: Ngọc Dương

Mô hình chính quyền đô thị mà TP.HCM đề xuất nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt của bộ máy hành chính nhà nước, tiết kiệm ngân sách, đặc biệt là tập trung nguồn lực tốt hơn để phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Tái diễn nạn vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn: Phóng viên Thanh Niên phối hợp công an lật tẩy trò phá ruột xe

Trinh sát Công an Q.1 bắt quả tang ông Dũng (người quay lưng) phá ruột xe của khách

ẢNH: TRẦN TIẾN

Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn - Kỳ 2: Lật tẩy chiêu trò bất lương

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 20.9.2020, còn có: 1.750 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị xem xét xử lý tiền ký quỹ. Ngày 19.9, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, hiện có 1.750 lao động Việt Nam thuộc chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đi làm việc tại Hàn Quốc (gọi tắt chương trình EPS) ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.