Tổng thống Putin nói bác bỏ việc sáp nhập láng giềng, máy bay không người lái 'kamikaze' tấn công Kiyv

20/12/2022 19:15 GMT+7

Khi máy bay chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống Belarus hôm 19.12, Ukraine càng lo ngại rằng ông sẽ gây sức ép lên đồng minh và người đồng cấp Alexander Lukashenko để mở một mặt trận mới trong cuộc chiến.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến Belarus kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo hầu như không hề đề cập đến chiến tranh. Cả ông Lukashenko và ông Putin đều bác bỏ các quan ngại về việc Nga sẽ "sáp nhập" nước láng giềng.

Tổng thống Putin khẳng định: "Nga không quan tâm đến việc sáp nhập bất kỳ nước nào. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả".

Ông Putin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tạo ra một "không gian phòng thủ thống nhất". Ông cũng cho biết hai bên đã đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung và sản xuất trang thiết bị quân sự mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở Minsk hôm 19.12

reuters

Trong khi đó, ông Lukashenko tiết lộ Nga đang giúp đào tạo phi công quân sự Belarus lái máy bay chở vũ khí đặc biệt nhưng không nói rõ đó là gì.

Tuy nhiên, phát biểu của hai nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế, trong đó có một thỏa thuận về việc Nga bán khí đốt giá ưu đãi cho Belarus.

Ông Lukashenko tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây "sẽ không thể chia rẽ mối quan hệ Belarus-Nga", mà ngược lại, "sẽ chỉ làm sâu sắc thêm" mối quan hệ này.

Tổng thống Belarus nhiều lần khẳng định rằng đất nước của ông sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, các lực lượng Nga đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho một cuộc tấn công vào Kyiv vào tháng 2, và Nga và Belarus đã có hoạt động quân sự chung ở Belarus suốt nhiều tháng qua.

Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ Quốc phòng cho biết quân đội Nga đã được triển khai đến Belarus vào hồi tháng 10 sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn. Hiện chưa rõ khi nào họ sẽ bắt đầu.

Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trong và xung quanh Kyiv bằng máy bay không người lái (UAV) "tự sát". Giới chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 23/28 UAV, hầu hết ở thủ đô. Không có thương vong nào được ghi nhận sau các cuộc không kích.

Cuộc tấn công hôm 19.12 đánh dấu cuộc không kích thứ ba của Nga trong vòng chưa đầy một tuần và là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công trong vài tháng qua nhằm vào lưới điện của Ukraine, gây mất điện diện rộng trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Trong bài phát biểu hôm 18.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước của ông đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra với Nga và đồng minh Belarus.

Tổng thống Putin gọi hoạt động quân sự ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi phát xít hóa nước này. Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2. Nhiều thành phố đã bị phá hủy, hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.