Ukraine nói Nga đưa gần 800 máy bay đến sát biên giới

26/08/2022 21:01 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bất ngờ đưa ra kịch bản quân đội Ukraine tổ chức đảo chính ở Kyiv để đàm phán hòa bình với Moscow.

Hãng tin Nga RT hôm 25.8 dẫn lời ông Medvedev, người từng giữ chức tổng thống Nga, nói về 2 kịch bản mà ông nghĩ có thể xảy ra với Ukraine trong thời gian tới.

Kịch bản đầu tiên mà ông Medvedev dự đoán là quân đội Ukraine có thể tổ chức đảo chính để thực hiện điều mà chính quyền Kyiv hiện đã khước từ, đó là đàm phán hòa bình với Moscow.

Kịch bản thứ hai là chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky thay đổi quan điểm và đồng ý với các đề nghị của Nga về việc "chấm dứt các hành động thù địch".

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tuyên bố: "Dù bằng cách nào, Nga cũng sẽ đạt được những gì mình muốn từ Ukraine".

Kyiv chưa bình luận về phát biểu của ông Medvedev, người thường xuyên có những quan điểm cứng rắn liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tuy nhiên, 6 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các dấu hiệu đến nay cho thấy cán cân trên mặt trận quân sự và kinh tế đang dần trở nên bất lợi hơn cho Nga.

Với vũ khí phương Tây trong tay, quân đội Ukraine đang chứng minh được năng lực tác chiến bằng các cuộc tập kích vào những cơ sở hậu cần hay căn cứ quân sự Nga sâu sau chiến tuyến.

Động lực ủng hộ Ukraine của Mỹ và hầu hết châu Âu vẫn mạnh mẽ, mặc dù có những lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài và giá năng lượng, lương thực tăng có thể làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây.

Tuy nhiên, Nga hiện vẫn duy trì một nguồn lực quân sự đáng kể khiến Ukraine phải lo lắng.

Hôm 25.8, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói rằng Nga đang triển khai khoảng 760 tiêm kích, trực thăng gần biên giới và tuần tra nhiều khu vực trên bầu trời Ukraine.

Ông Ihnat nói rằng Nga đang tích cực sử dụng không quân chiến thuật bằng cách triển khai tiêm kích tuần tra không phận Nga, Belarus cùng những vùng lãnh thổ nước này kiểm soát tại Ukraine, cũng như biển Đen và biển Azov.

Máy bay cảnh báo sớm A-50 cùng máy bay chuyển tiếp liên lạc Il-22 cũng liên tục thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.Trong bản tin cập nhật, Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự gây nhiều thiệt hại cho lực lượng Ukraine ở Donbass và các vùng Kherson và Mykolaiv ở miền nam.

Phía Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gây cháy.

Theo bản tin, lực lượng Nga đã đáp trả, phá hủy một lựu pháo M-777 của quân Ukraine. Hiện không thể xác thực tính chính xác của thông tin này.

Trên mặt trận ngoại giao, đại sứ Đức tại Vương quốc Anh Miguel Berger hôm 25.8 thừa nhận rằng có nguy cơ sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine có thể sẽ suy giảm vào mùa đông, khi cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn.

Ông Berger nói: “Tôi nghĩ đó là thách thức không chỉ cho Đức mà cả cho Anh, Pháp và toàn châu Âu. Tổng thống Putin đang dùng khí đốt làm vũ khí, gây áp lực cho các xã hội - đó là cách ông ta đang thử thách quyết tâm của chúng ta”.

Ông nói chính phủ các nuớc phương Tây sẽ cần hỗ trợ tài chính cho người dân. Đức đã triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp, chi trợ cấp trực tiếp cho hộ gia đình, cũng như thảo luận với các công đoàn và người lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.