Ukraine tiếp tục tấn công Nga giữa kỳ bầu cử tổng thống

Ukraine tiếp tục tấn công Nga giữa kỳ bầu cử tổng thống

La Vi
La Vi
18/03/2024 05:34 GMT+7

Reuters đưa tin một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine đã giết chết ít nhất hai người ở miền Tây nước Nga và một cuộc tấn công riêng biệt bằng máy bay không người lái đã khiến một nhà máy lọc dầu bốc cháy vào thời gian bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Kyiv đang cố gắng phá rối.

Một tên lửa Ukraine đã tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm 16.3.

Đoạn video do cơ quan truyền thông Nga Ostorozhno Novosti công bố cho thấy những đám khói bốc ra từ một tòa nhà chung cư.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái riêng biệt cũng khiến một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga bốc cháy.

Những cuộc tấn công này của Ukraine xảy ra vào ngày thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm cách Kyiv cố gắng gây rối.

Ukraine tiếp tục tấn công Nga giữa kỳ bầu cử tổng thống- Ảnh 1.

Một địa điểm ở Belgorod sau vụ tấn công

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi các mưu toan của lực lượng Ukraine nhằm vượt biên giới vào khu vực Belgorod, nơi các cuộc tấn công từ Ukraine đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Thống đốc vùng Belgorod cho biết các trường học và trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc tấn công trong tuần này trên đất Nga, đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Nga đã tiến hành cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong nhiều tuần vào hôm 15.3 khi tên lửa của nước này tấn công một khu dân cư ở thành phố cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Điện Kremlin dự kiến số cử tri đi bỏ phiếu sẽ ở mức cao, chứng tỏ rằng đất nước đoàn kết sau lưng Tổng thống Putin.

Cuộc bầu cử gần như chắc chắn sẽ mang lại cho ông thêm sáu năm ở Điện Kremlin.

Tỷ lệ cử tri đã bỏ phiếu vượt quá 50% vào chiều ngày thứ hai của cuộc bầu cử.

Những nơi có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất - gần 70% - là khu vực Belgorod và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, nơi Kyiv cho rằng việc bỏ phiếu là bất hợp pháp và vô hiệu.

Đảng Nước Nga Thống nhất hiện đang cầm quyền tại Nga hôm 16.3 cho biết đang phải đối mặt với một cuộc tấn công từ chối dịch vụ trên diện rộng - một hình thức tấn công mạng nhằm làm tê liệt lưu lượng truy cập web - và đã đình chỉ các dịch vụ không thiết yếu để khắc phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.