1 máy bay, 73 tàu đang tìm kiếm 6 thuyền viên tàu VAN DON ACE mất tích

28/02/2022 20:58 GMT+7

6 thuyền viên tàu VAN DON ACE vẫn đang mất tích dù cơ quan chức năng đã huy động 74 phương tiện gồm máy bay và tàu duy trì tìm kiếm cứu nạn xung quanh nơi tàu vận tải này gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu.

Chiều 28.2, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết đến 17 giờ 30 cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển hiện trường vẫn chưa phát hiện được 6 thuyền viên trên tàu VAN DON ACE gặp nạn.

Trên vùng biển hiện trường, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang duy trì 74 phương tiện tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, có máy bay trực thăng số hiệu VN 8622, tàu CSB 8005, tàu TS-17, tàu Hải Dương 08 và 70 tàu cá của ngư dân.

74 phương tiện đang tìm kiếm 6 thuyền viên tàu VAN DON ACE mất tích

Cục Cứu Hộ Cứu Nạn

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 23.2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu VANDON ACE gặp thời tiết xấu bị hỏng máy, nghiêng 15 độ khi đang chở 5.800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua, New Guinea về Cần Thơ.

Đến 16 giờ cùng ngày, các thuyền viên thông báo tàu trôi dạt đến vị trí cách đông nam Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 160 hải lý. Các thuyền viên sau đó đã rời tàu xuống phao bè, thông tin liên lạc giữa tàu với cơ quan chức năng bị gián đoạn ngay sau đó.

Trong các ngày từ 23 - 26.2, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 9 người và tìm thấy 4 thi thể thuyền viên, 6 người đang mất tích.

Tàu VAN DON ACE thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay (trụ sở tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) có 19 thuyền viên, tất cả đều là người Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.