1 ngày bắt 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam

Phạm Đức
Phạm Đức
14/07/2020 07:28 GMT+7

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết chỉ trong 1 ngày, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 13.7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cho biết chỉ trong 1 ngày, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 2 người, thu giữ 6 bánh heroin và 19.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).
Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 12.7, trên QL8A, đoạn qua thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an H.Hương Sơn và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Ngọc Tạo (34 tuổi, ngụ xã Xuân Yên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp bằng xe máy.
Tại cơ quan điều tra, Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn) về TP.Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công.

"Bà trùm" đường dây ma túy gào khóc dữ dội bên 12.000 viên hồng phiến

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, trên QL8A, đoạn qua xã Tùng Ảnh (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Lương là nghi phạm chính trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Để triệt phá đường dây này, chuyên án đã được lập và các trinh sát được cắt cử theo dõi sát sao trong thời gian dài.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.