10 đại gia giàu nhất làng thời trang thế giới

12/09/2020 11:22 GMT+7

Ngành công nghiệp thời trang toàn cầu trị giá tới 2,5 nghìn tỉ USD. Đây là 'mỏ vàng' đưa các tên tuổi như: Bernard Arnault, Amancio Ortega, Francois Pinault… trở thành những tỉ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng chục tỉ USD.

Thời trang là một trong những lĩnh vực chưa bao giờ thôi được đại chúng quan tâm, săn đón và sẵn sàng rút ví để đeo đuổi. Ngành công nghiệp toàn cầu trị giá tới 2,5 nghìn tỉ USD này đã giúp những những “tay chơi” hàng đầu trong giới, từ các nhà thiết kế, CEO, nhà sáng lập thương hiệu đến những người thừa kế... trở nên giàu có đến kinh ngạc. Mới đây, Business Insider vừa tổng hợp danh sách những người giàu nhất trong làng thời trang thế giới dựa theo bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes cũng như số liệu từ Bloomberg. 10 “gã khổng lồ” của giới thời trang toàn cầu bao gồm nhà đồng sáng lập Nike, tỉ phú đứng sau thương hiệu Uniqlo, ông trùm bán lẻ sở hữu Zara, chủ tịch tập đoàn LVMH

10. Sandra Ortega Mera: 6,91 tỉ USD

Sandra Ortega Mera giàu lên nhờ được chia cổ phần trong tập đoàn tỉ đô của cha mẹ

ẢNH: GETTY

Nữ đại gia 52 tuổi gia nhập danh sách những người giàu nhất làng mốt toàn cầu nhờ là con gái của Amancio Ortega - doanh nhân người Tây Ban Nha sáng lập nên tập đoàn thời trang Inditex. Doanh nghiệp tỉ đô này nổi tiếng với việc sở hữu chuỗi cửa hàng quần áo và phụ kiện Zara. Ái nữ của ông trùm U.90 và người vợ đầu Rosalia Mera hiện là người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha, danh hiệu được kế thừa từ người mẹ quá cố của bà. Theo Forbes, mặc dù không tham gia điều hành doanh nghiệp của cha, Sandra Ortega Mera vẫn giàu "nứt vách" nhờ nắm giữ khoảng 4,5% cổ phần tại Inditex

9. Heinrich Deichmann: 7,12 tỉ USD

Heinrich Deichmann kế thừa và phát triển công ty của gia đình trở thành doanh nghiệp tỉ đô

ẢNH: GETTY

Tỉ phú người Đức hiện là Giám đốc điều hành của nhà sản xuất giày quốc tế Deichmann. Đây là doanh nghiệp giàu có được ông nội của ông thành lập vào năm 1913. Danh tiếng của thương hiệu này đến từ việc tạo ra các sản phẩm giày dép chất lượng, giá cả phải chăng, đây cũng chính là tiêu chí đã ăn sâu vào lịch sử tồn tại và phát triển của hãng. Ngày nay, Deichmann trở thành nhà bán lẻ giày lớn nhất châu Âu với hơn 4.200 cửa hàng trải khắp khu vực và tấn công sang thị trường Mỹ. Với danh tiếng và quy mô rộng khắp của Deichmann, không quá ngạc nhiên khi thương hiệu này giúp Heinrich Deichmann trở thành những đại gia hàng đầu làng thời trang thế giới.

8. Stefan Persson: 16,6 tỉ USD

Dù đã lui về hậu trường để con trai tiếp quản đế chế thời trang khổng lồ, Stefan Persson vẫn là nhân vật quyền lực bậc nhất làng mốt với khối tài sản kếch xù

ẢNH: GETTY

Ông trùm kinh doanh người Thụy Điển sở hữu khối tài sản kếch xù kể trên nhờ có tới 35% cổ phần của công ty thời trang H&M, đây là một trong những hãng bán lẻ quần áo và phụ kiện đắt khách nhất thế giới. Stefan Persson từ chức chủ tịch công ty vào tháng 5.2020 và con trai của ông là Karl-Johan tiếp quản vai trò này. Ngoài thương hiệu cùng tên, tập đoàn H&M còn sở hữu các thương hiệu đắt giá khác như Weekday, COS và Monki. Theo báo cáo thường niên của tập đoàn, các thương hiệu này đã mang về cho doanh nghiệp hơn 22 tỉ USD doanh thu ròng trong 2018. “Gã khổng lồ” của ngành thời trang nhanh (Fast-fashion) Thụy Điển có khoảng 4.900 cửa hàng tại 73 thị trường khắp thế giới.

7. Leonardo Del Vecchio: 20,9 tỉ USD

Leonardo Del Vecchio là "bá chủ" trong lĩnh vực sản xuất và phân phối mắt kính

ẢNH: GETTY

Sở dĩ Leonardo Del Vecchio có mặt trong danh sách những nhân vật giàu nhất làng thời trang quốc tế là do ông đã sáng lập nên tập đoàn mắt kính khổng lồ của Ý mang tên Luxottica. Các thương hiệu nổi tiếng nhất của tập đoàn này phải kể đến Rayban, Persol, Oakley… Ngoài ra, họ cũng sản xuất kính râm và gọng kính cho các thương hiệu xa xỉ như: Chanel, Prada, Armani, Burberry, Versace, D&G… Năm 2018, Luxottica hợp nhất với Essilor của Pháp và trở thành nhà sản xuất kiêm bán lẻ kính râm và kính thuốc lớn nhất thế giới.

6. Tadashi Yanai: 31,9 tỉ USD

Tadashi Yanai là tỉ phú châu Á duy nhất có mặt trong Top 10

ẢNH: REUTERS 

Đại gia người Nhật Tadashi Yanai là nhà sáng lập đế chế thời trang Fast Retailing, tập đoàn bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á và là công ty mẹ của Uniqlo. Theo Bloomberg, ông lớn làng mốt xứ phù tang bắt đầu sự nghiệp từ một tiệm may ven đường của cha mình ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Yanai sau đó đã đổi tên công ty thành Fast Retailing vào đầu những năm 1990 để phản ánh chiến lược kinh doanh thời trang nhanh của mình. Nhà sáng lập tài năng ra mắt hàng Uniqlo đầu tiên vào năm 1984 và đã mở rộng thương hiệu lên hơn 2.000 cửa hàng tại ít nhất 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Fast Retailing hiện có cửa hàng trải khắp thế giới, đem về doanh thu khoảng 20,8 tỉ USD trong năm 2019.

5. Alain và Gerard Wertheimer: 32,3 tỉ USD

Anh em nhà Wertheimer là đại gia kín tiếng của làng mốt

ẢNH: GETTY

Alain Wertheimer đồng sở hữu hãng thời trang Pháp Chanel cùng với em trai Gerard Wertheimer. Alain hiện là chủ tịch của hãng mốt xa xỉ bậc nhất thế giới trong khi Gerard quản lý bộ phận đồng hồ của công ty ở Thụy Sĩ. Anh em nhà Wertheimer thừa kế đế chế thời trang khét tiếng từ ông nội của họ - Pierre Wertheimer, người đã thành lập thương hiệu cùng Gabrielle "Coco" Chanel vào năm 1913. Alain và Gerard Wertheimer mỗi người sở hữu 32,3 tỉ USD, đưa họ trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất đến làng thời trang toàn cầu.
The New York Times gọi anh em đại gia này là “tỉ phú trầm lặng nhất làng mốt”. Gerard Wertheimer nói với trang báo: “Nhắc đến Chanel phải nói đến Coco Chanel, Karl Lagerfeld, đó là những người làm việc và sáng tạo tại Chanel chứ không phải nhà Wertheimer”.

4. Phil Knight: 40,4 tỉ USD

Nhắc đến những ông lớn của làng mốt quốc tế, sẽ thật thiếu sót nếu không kể tên nhà sáng lập của thương hiệu giày lừng danh Nike

ẢNH: GETTY

Phil Knight không chỉ là ông trùm khét tiếng của ngành thời trang mà còn được biết đến là một trong những tỉ phú giàu nhất hành tinh. Đại gia 82 tuổi từng là một vận động viên điền kinh sau đó cùng sáng lập hãng giày Nike với Bill Bowerman - huấn luyện viên thời đại học của ông, vào năm 1964. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, Nike thu về 37,4 tỉ USD và có hơn 75.400 nhân viên trong năm 2020. Theo Forbes, Phil Knight đã nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch của Nike vào năm 2016 sau 52 năm lèo lái thương hiệu. Không chỉ là một doanh nhân nhạy bén, tài giỏi, ông còn là một nhà từ thiện tích cực và đã quyên góp 2 tỉ USD cho các tổ chức khác nhau.

3. Francois Pinault: 42,6 tỉ USD

Ông trùm sở hữu Gucci là một trong những tỉ phú giàu nhất nước Pháp

ẢNH: GETTY

Với khối tài sản lên đến 42,6 tỉ USD, không có gì đáng kinh ngạc khi Francois Pinault đứng thứ ba trong danh sách. Tỉ phú người Pháp là nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu của tập đoàn xa xỉ Kering, ông lớn đứng sau các hãng thời trang biểu tượng như Gucci hay Alexander McQueen. Doanh nhân khét tiếng kiêm nhà sưu tập nghệ thuật này còn nắm trong tay nhiều tài sản giá trị. Ông là người giàu thứ ba tại Pháp sau Bernard Arnault và Francoise Bettencourt Meyers.

2. Amancio Ortega: 59,6 tỉ USD

Tỉ phú người Tây Ban Nha sở hữu hàng loạt thương hiệu quen thuộc với giới trẻ Việt Nam cũng như thế giới

ẢNH: GETTY

Ông vua của ngành thời trang Tây Ban Nha trở thành chủ nhân của khối tài sản gần 60 tỉ USD nhờ công việc kinh doanh thuận lợi của tập đoàn bán lẻ Inditex. Đây là doanh nghiệp được vị tỉ phú lừng danh này thành lập năm 1975 cùng người vợ cũ Rosalia Mera. Amancio Ortega sở hữu 59% cổ phần của công ty. Inditex là nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới với việc sở hữu loạt thương hiệu quen thuộc như: Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius…

1. Bernard Arnault: 88 tỉ USD

Ông chủ tập đoàn LVMH là người giàu nhất làng thời trang

ẢNH: GETTY

Ông trùm kinh doanh người Pháp Bernard Arnault đang là cái tên “thống trị” làng mốt thế giới với khối tài sản cao nhất trong danh sách với 88 tỉ USD. Đại gia 71 tuổi hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới. Không những là nhân vật giàu nhất trong ngành công nghiệp thời trang, tỉ phú sinh năm 1949 còn là người giàu thứ ba thế giới, chỉ sau Bill Gates và Jeff Bezos. LVMH là công ty mẹ của nhiều thương hiệu đắt đỏ như: Louis Vuitton, Christian Dior, Hublot, Bulgari, Fendi, Givenchy, Celine…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.