10 người chết, gần 60.000 nhà dân ngập lụt trong mưa lũ ở miền Trung, Tây nguyên

01/12/2021 14:45 GMT+7

Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đến sáng nay 1.12 đã làm 10 người chết và gần 60.000 nhà dân bị ngập lụt.

Ngày 1.12, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp các bộ, ngành để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Theo các địa phương thống kê đến sáng nay, mưa lũ đã làm 10 người chết. Trong đó, Bình Định có 3 người, Phú Yên 6 người và Kon Tum 1 người.

Thủy điện xả lũ, người dân TP.Tuy Hòa: ngập như lũ lịch sử năm 1993

Ngoài ra, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm 59.739 nhà dân bị ngập lụt. Cụ thể, Bình Định 31.100 nhà; Phú Yên 28.639 nhà; 4.704 hộ bị chia cắt, có nơi ngập sâu từ 1 - 2 m. Ở các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có 6.030 hộ dân phải sơ tán.

Khu vực TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt diện rộng trong ngày 1.12

Phạm BÁ Duy

Cũng theo thông tin đến sáng nay, các hồ chứa ở các địa phương nói trên đã điều tiết, giảm lượng xả nhưng do mưa lớn trong nhiều ngày, lượng nước tích trữ lớn nên vẫn còn khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), nhấn mạnh khu vực miền Trung có hệ thống liên hồ chứa vận hành phức tạp, với rất nhiều hồ chứa. Khi mưa tập trung nước, các hồ trên xả xuống hồ phía dưới.

Trong tình hình hiện nay, việc vận hành xả lũ các hồ chứa còn tiếp diễn. Theo đó, ông Hoài đề nghị tỉnh Phú Yên nói riêng và các địa phương khác vận hành xả lũ phải rất linh hoạt, phải kết hợp với các hồ chứa phía trên để vận hành theo hướng giảm thiệt hại, ngập lụt ở mức thấp nhất.

“Nếu các hồ tiếp tục xả thì phải tính toán thời gian để thoát lũ tốt hơn nếu không sẽ gia tăng thêm tình trạng ngập úng ở hạ du”, ông Hoài lưu ý.

Liên quan đến vấn đề vận hành các hồ chứa, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Công thương rà soát kiểm tra lại việc vận hành hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Lê Minh Hoan cũng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động các biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và công trình cơ sở hạ tầng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.