111 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng do cháy rừng ở Canada, Tổng thống Biden lên tiếng

Khánh An
Khánh An
09/06/2023 09:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh về hậu quả của biến đổi khí hậu, sau khi cháy rừng nghiêm trọng ở Canada khiến 111 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng khói độc.

Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng do cháy rừng ở Canada, Tổng thống Biden lên tiếng - Ảnh 1.

Điện Capitol ở thủ đô Washington DC của Mỹ bị bao trùm bởi khói mù hôm 8.6 do cháy rừng ở Canada

REUTERS

Khói từ nhiều đám cháy rừng lớn bất thường ở Canada tiếp tục lan đến nhiều thành phố ở miền đông nước Mỹ, làm hoãn các chuyến bay và ảnh hưởng hơn 111 triệu người, trong khi Tổng thống Joe Biden nói rằng điều này là lời nhắc về biến đổi khí hậu.

"Rất nhiều người Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi khói từ những vụ cháy gây tàn phá ở Canada, một lời gợi nhắc rõ ràng về tác động của biến đổi khí hậu", theo AFP ngày 9.6 dẫn thông cáo của Tổng thống Biden.

Không khí Mỹ nhuộm khói cháy rừng Canada, chuyên gia cảnh báo bụi mịn

Nhà lãnh đạo cho biết ông đang gửi thêm nguồn lực đến Canada, bao gồm lính cứu hỏa và các thiết bị chữa cháy, sau khi đã cử 600 người đến hồi tháng 5.

Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng do cháy rừng ở Canada, Tổng thống Biden lên tiếng - Ảnh 2.

Máy bay chữa cháy tại tỉnh bang Nova Scotia ở Canada

REUTERS

Bầu trời dày đặc khói và mùi khó chịu bao trùm thủ đô Washington, với một số khu vực giữa Đại Tây Dương đạt mức nguy hiểm nhất trong Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI).

Dù có cải thiện dần, dự kiến tình trạng này vẫn chưa thể trở lại bình thường vào dịp cuối tuần. Hơn 111 triệu người ở Mỹ hiện sống trong môi trường không khí có chất lượng ở mức cảnh báo do các vụ hỏa hoạn, theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa, khi nói rằng nhiều người trong số họ "theo các thuyết âm mưu đã bị vạch trần vốn phủ nhận sự tồn tại và bản chất của biến đổi khí hậu", thậm chí giữa tình hình khí hậu ngày càng xấu.

Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng do cháy rừng ở Canada, Tổng thống Biden lên tiếng - Ảnh 3.

Một khu vực ở trung tâm Washington DC bị ô nhiễm không khí nặng vào ngày 8.6

REUTERS

Nhà Trắng đã hoãn sự kiện Pride ngoài trời, dù vẫn sẽ tổ chức một cuộc diễu hành và sự kiện vào cuối tuần vì cộng đồng LGBTQ+. Trong khi đó, Vườn thú quốc gia Mỹ thông báo sẽ đóng cửa "vì sự an toàn của động vật, các nhân viên và khách".

Đội bóng bầu dục Washington Nationals thông báo hoãn trận đấu với Arizona Diamondbacks. Các trường công ở thủ đô Mỹ hủy mọi hoạt động ngoài trời do lo ngại ảnh hưởng của không khí ô nhiễm.

Cục Hàng không dân dụng Mỹ cho biết tầm nhìn thấp nên cơ quan này phải có các biện pháp "nhằm kiểm soát dòng lưu thông an toàn vào các thành phố New York, Washington DC, Philadelphia và Charlotte.

Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng do cháy rừng ở Canada, Tổng thống Biden lên tiếng - Ảnh 4.

Biểu tình tại New York vào ngày 8.6 báo động tình trạng khẩn cấp về khí hậu

REUTERS

Trong khi đó tại Canada, ô nhiễm do cháy rừng đạt đỉnh điểm vào ngày 8.6 tại Toronto. Với gần 800.000 ha bị ảnh hưởng, tỉnh bang Quebec đang trải qua đợt cháy rừng lịch sử. Tỉnh bang này vẫn đang có hơn 150 đám cháy, trong đó gần 90 đám cháy ngoài tầm kiểm soát.

Lực lượng hỗ trợ từ Mỹ, Pháp và Bồ Đào Nha dự kiến sẽ đến trong vài ngày tới nhằm hỗ trợ Canada đối phó cháy rừng. Hơn 12.000 người tại Canada đã được sơ tán trong vài ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.