Luật sư chuyên về tiền điện tử Irina Heaver, nhà sáng lập NeosLegal có trụ sở tại Dubai, đã phân tích kỹ lưỡng các giao dịch tiền mã hóa trong nửa đầu năm 2026. BlackRock, Goldman Sachs và các quỹ đầu tư ở vùng Vịnh Ba Tư đều đã rót vốn cho các công ty được quản lý chặt chẽ.
"Có một sự trớ trêu nằm ở bản chất cốt lõi của tiền mã hóa, phải cần đến một bộ dữ liệu trị giá 11,2 tỉ USD mới làm mọi thứ trở nên rõ ràng. Ngành công nghiệp này ra đời dựa trên lời hứa duy nhất: không cần sự cho phép. Tiền tệ và thị trường không chịu sự kiểm soát của bất kỳ người gác cổng nào", CoinDesk dẫn lời Irina Heaver.
NeosLegal đã theo dõi các vòng gọi vốn tiền mã hóa được công bố từ tháng 1 đến tháng 6.2026. Trong số 377 thương vụ huy động vốn, ba nhóm dự án đứng đầu lần lượt là: thanh toán và stablecoin (3,7 tỉ USD), thị trường dự đoán (2 tỉ USD) và sàn giao dịch tiền mã hóa (1,7 tỉ USD). Cả ba lĩnh vực này đều cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động. Nói cách khác, "kỷ nguyên vô phép" của tiền mã hóa đã kết thúc, nhóm của Irina Heaver kết luận.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin
ẢNH: K.N
Trong nửa đầu năm 2026, tiền không còn chảy vào những doanh nghiệp không phép và chuyển sang các doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ.
Sự trỗi dậy của thị trường dự đoán
Các thị trường dự đoán là một trong những động lực lớn thúc đẩy xu hướng này. Hồi tháng 5 Kalshi đã huy động được 1 tỉ USD chỉ với 1 vòng gọi vốn có sự tham gia của Sequoia Capital, Morgan Stanley, Ark Invest và Andreessen Horowitz (a16z). Polymarket đã huy động được 600 triệu USD từ Intercontinental Exchange (ICE), công ty sở hữu Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Trong 6 tháng đầu năm đã có 34 vòng gọi vốn liên quan đến thị trường dự đoán.
Câu chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu nhìn kỹ vào bên chi tiền. BlackRock, Apollo, HSBC, BNP Paribas, Citadel, Goldman Sachs và Nasdaq đều đầu tư vào các công ty tiền điện tử được quản lý. Mastercard đã thông qua thỏa thuận trị giá 1,8 tỉ USD để mua lại công ty thanh toán stablecoin BVNK. Quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi, ADIA, đã hỗ trợ vòng gọi vốn blockchain trị giá 355 triệu USD cho Canton Network cùng a16z, Apollo và HSBC.
Rob Hadick, đối tác quản lý tại Dragonfly, nói trên Telegram: Nếu nhìn dòng tiền đang chảy vào thị trường tiền điện tử, có thể thấy nó đang hướng đến tương lai của ngành tài chính. Ông giải thích rằng Polymarket đang xây dựng cơ chế xác định giá thực dựa trên các sự kiện toàn cầu. Ngành công nghiệp này đã trưởng thành và môi trường huy động vốn phản ánh điều đó.
Cái giá của sự tuân thủ
Vineet Budki, đối tác quản lý tại Sigma Capital, nói trên Telegram: "Việc cấp phép đã chuyển từ chi tiết nhỏ thành khoản mục quan trọng trong cách thị trường định giá một doanh nghiệp. Mã nguồn có thể được sao chép, còn giấy phép VARA hoặc hộ chiếu MiCA lại mất 18 - 24 tháng và hàng triệu USD trước khi dự án được đưa ra thị trường và xử lý giao dịch duy nhất".
Trong khi đó Gracy Chen, CEO của Bitget, nói với CoinDesk rằng 11,2 tỉ USD đổ vào thị trường tài sản mã hóa trong nửa đầu năm 2026 thấp hơn so với hoạt động thực tế. Bà lưu ý rằng 6 tháng đầu năm nay chỉ là cái nhìn ngắn hạn, ba năm tiếp theo mới thật sự phản ánh cấu trúc thị trường.
Khi các lãnh đạo trong ngành vẫn xem giấy phép là một phần trong chi phí tuân thủ, Irina Heaver lưu ý: "Bước đi đúng đắn không còn là 'không cần xin phép', mà chuyển sang 'có giấy phép, tại đúng khu vực pháp lý'. Tình trạng được quản lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa không phải là khoản chi phí tuân thủ. Đó là lợi thế cạnh tranh và ngày càng trở thành tài sản mà thị trường thực sự đang mua".
Bình luận (0)