"Năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 14,02% GDP. Tuy nhiên, Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP; tầm nhìn đến năm 2045 là tối thiểu 50%. Khoảng cách đó không chỉ là một con số; đó là dư địa tăng trưởng và cũng là phần việc rất lớn mà chúng ta phải cùng nhau biến thành sản phẩm, doanh nghiệp, thị trường và giá trị mới cho nền kinh tế", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026.
Theo Phó thủ tướng, thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng về thể chế. Luật Công nghiệp công nghệ số, luật Trí tuệ nhân tạo, luật Công nghệ cao cùng các chính sách mới đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới và các mô hình kinh doanh mới.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction 2026
ẢNH: BTC
Đối với thị trường tài sản mã hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9.9.2025 triển khai thí điểm trong thời hạn 5 năm. Đây là cách tiếp cận thận trọng và đúng đắn: cho phép thử nghiệm trong khuôn khổ có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và an ninh, an toàn tài chính quốc gia.
Tiếp lời Phó thủ tướng, TS Nguyễn Hải Nam - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, cho rằng Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên vốn thô và lao động giá rẻ sang mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Hành lang pháp lý công nghệ và hạ tầng thị trường vốn hiện đại là "cặp bánh đà" quyết định tốc độ và độ bền của nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng cao. Trong đó tài sản số đang mở đường cho dòng vốn quốc tế về Việt Nam.
Để làm rõ về tiềm năng và quy mô của thị trường tài sản số Việt Nam, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM, dẫn báo cáo Triple-A năm 2024, cho thấy có 2,21 triệu người Việt trưởng thành từng sở hữu, sử dụng tài sản số, con số này lớn thứ hai thế giới về tỷ lệ sở hữu. Một thống kê khác của Chainalysis cũng chỉ ra dòng tài sản mã hóa vào Việt Nam năm 2025, tăng 55%, đứng thứ ba châu Á - Thái Bình Dương, ước đạt 202 tỉ USD.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn xem xét cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên đi vào hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), để được cấp phép hoạt động, các sàn giao dịch trong nước phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu khắt khe, trong đó có tiêu chuẩn an ninh cấp độ bốn.
Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở tài sản thực. Tuy nhiên, loại tài sản này chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Quy định này thể hiện rõ quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước về việc thu hút nguồn vốn ngoại tệ.
Ông Hòa cho biết trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đánh giá hiệu quả thực tế và nghiên cứu thêm các sản phẩm, công cụ tài chính phù hợp.
Bình luận (0)