12 trường chung sức để đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
24/10/2023 16:23 GMT+7

Làm thế nào để các trường ĐH nâng cao yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH, gồm đầu vào, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo, công nghệ giáo dục, kiểm tra đánh giá, kiểm định...?

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa ra quyết định về việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam. Thành viên CLB là các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, tổ chức/doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động của CLB, chuyên gia và nhà khoa học...

CLB được thành lập với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục ĐH, bao gồm những hoạt động như tuyển sinh, phát triển chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp và công nghệ giảng dạy, nghiên cứu khoa học... nhằm phát huy tốt ảnh hưởng của các trường có lợi thế, hỗ trợ các trường còn khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ĐH của Việt Nam.

Đại diện 12 trường ĐH 3 miền chung sức để "bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH" - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Đình Đức phát biểu trong một hội nghị của ĐH Quốc gia Hà Nội

N.K

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), được bầu làm chủ nhiệm CLB. Ban chủ nhiệm lâm thời của CLB gồm lãnh đạo của 12 trường ĐH 3 miền Bắc, Trung, Nam.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ: "Một trong những phương hướng hoạt động của CLB là sẽ căn cứ và bám sát theo chương trình Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục ĐH và CĐ sư phạm giai đoạn 2022-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2022 với mục tiêu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ ĐH, nâng cao chất lượng".

Ngoài ra, theo tiến sĩ Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương (thành viên ban chủ nhiệm lâm thời), CLB sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục ĐH, trung tâm/viện nghiên cứu triển khai phối hợp nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học về những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm chất lượng.

"Trong số rất nhiều nội dung quan trọng, những vấn đề như ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh STEM trong giáo dục ĐH, chia sẻ tài nguyên, học liệu; việc hỗ trợ, tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp... cũng sẽ được chú trọng thực hiện", tiến sĩ Việt Anh thông tin thêm.

Dự kiến, trong tháng 12, CLB Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam sẽ tổ chức lễ ra mắt và công bố kế hoạch hành động cho năm tới.

13 đại diện ban chủ nhiệm lâm thời đến từ 12 cơ sở giáo dục ĐH

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), chủ nhiệm CLB

PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội

GS-TS Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Dược (ĐH Huế)

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)

GS-TSKH Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

PGS-TS Lê Chi Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Bình Dương

Tiến sĩ Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương

Tiến sĩ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Phenikaa

Tiến sĩ Trần Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

PGS-TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn

PGS-TS Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Giao thông vận tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.