Tối 18.9, đoàn đại biểu thanh thiếu niên Việt Nam đã đến thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), để tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại đây.
Dẫn đầu đoàn đại biểu có anh Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam. Đón tiếp đoàn đại biểu có bà Triệu Lâm, Phòng Đối ngoại UBND thành phố Ngọc Khê.

Đoàn đại biểu xuất hành tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai
ẢNH: PHƯƠNG THẢO
Viết nên những trang mới cho quan hệ Việt - Trung
Tối đầu tiên đặt chân đến Ngọc Khê, đoàn đại biểu đã tham gia tiệc giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam - Trung Quốc.
Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Minh Thảo cho biết, đoàn Việt Nam tham gia chương trình lần này gồm 25 thành viên, trong đó có 14 em thiếu niên, 5 cán bộ phụ trách và 6 cán bộ Trung ương Đoàn.
"Sự kiện giao lưu lần này là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nhận thức chung, chủ trương lớn của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước về việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước", anh Thảo nhấn mạnh.

Anh Vũ Minh Thảo (bìa phải) phát biểu tại chương trình
ẢNH: VŨ THƠ
Theo anh Thảo, trong dòng chảy hữu nghị đó, con người luôn là cầu nối quan trọng nhất, và thanh thiếu niên chính là lực lượng kế thừa, tiếp tục viết nên những trang mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung.
"Tôi cho rằng, ý nghĩa của giao lưu thanh thiếu niên không nằm ở việc chúng ta đã đi qua bao nhiêu địa điểm hay tham gia bao nhiêu hoạt động. Điều quan trọng hơn là chúng ta đã gặp được ai, đã hiểu thêm điều gì về nhau và đã để lại cho nhau những tình cảm như thế nào", anh Thảo nói.

Đoàn đại biểu thiếu niên Việt Nam là những học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập rèn luyện
ẢNH: VŨ THƠ
Theo anh Thảo, đối với thanh niên, đó là cơ hội để cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những sáng kiến và khát vọng của thế hệ trẻ; cùng trao đổi về học tập, lao động, sáng tạo và những vấn đề mà thanh niên hai nước cùng quan tâm. Đối với các em thiếu nhi, đó có thể đơn giản là một người bạn mới, một kỷ niệm đẹp được tạo nên trong những ngày ở Vân Nam.
Đồng thời anh Thảo bày tỏ tin rằng, khi thanh niên Việt Nam và Trung Quốc hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để cùng nhau hợp tác. Khi các em thiếu nhi hai nước có thêm những người bạn, tình hữu nghị sẽ có thêm những người tiếp nối.
Và khi những cán bộ làm công tác thanh thiếu niên hai nước cùng nhau kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, những cây cầu giao lưu giữa hai thế hệ trẻ sẽ ngày càng được mở rộng.

Các đại biểu thiếu niên hào hứng tham gia buổi giao lưu
ẢNH: VŨ THƠ
Nhịp cầu quý báu góp phần vun đắp tình hữu nghị
Tại chương trình, bà Triệu Lâm cho biết, Ngọc Khê là vùng đất giàu truyền thống và bản sắc văn hóa. Núi Mạo Thiên là nơi lưu giữ những dấu tích quý giá về "vụ bùng nổ sự sống" trong kỷ Cambri, được xem là một trong những địa điểm quan trọng giúp con người tìm hiểu về nguồn gốc và sự tiến hóa của sự sống.

Bà Triệu Lâm phát biểu tại chương trình
ẢNH: VŨ THƠ
Đây cũng là quê hương của nhà hoạt động âm nhạc nhân dân Nhiếp Nhĩ, đồng thời nổi tiếng với văn hóa đèn hoa đăng đặc sắc, ngành công nghiệp thuốc lá lâu đời và cảnh sắc tươi đẹp của vùng hồ cao nguyên.
"Việt Nam và Trung Quốc núi sông liền một dải. Những chuyến thăm, giao lưu và hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên hai nước chính là những nhịp cầu quý báu góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước", bà Triệu Lâm chia sẻ.











Bình luận (0)