giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết

Quang Tuyến
Quang Tuyến
23/02/2024 13:33 GMT+7

Trở lại sân chơi bóng đá sinh viên 11 người sau 16 năm, đội bóng ĐH TDTT Bắc Ninh dù rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng nhưng vẫn đặt quyết tâm có mặt ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Một giải đấu hay góp phần khôi phục sân chơi 11

16 năm trước, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh khi đó còn gọi là Trường ĐH TDTT T.Ư 1 là một trong những cái tên nổi bật của bóng đá sinh viên phía bắc. Họ từng vô địch và á quân bóng đá sinh viên phía bắc nhiều năm liền trong thập niên đầu 2000. Nổi bật là năm 2003 trong trận chung kết tại sân Hàng Đẫy, đội ĐH TDTT T.Ư 1 khi đó có các trụ cột như cầu thủ Trần Huy Đức (nguyên Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF và hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành VFF), Đoàn Minh Hải (nay là HLV trưởng CLB nữ Than khoáng sản Việt Nam), Đoàn Việt Triều (HLV trưởng CLB nữ Thái Nguyên), Nguyễn Tuấn Phong (hiện làm giám sát trận đấu VFF, giảng viên ĐH Kinh Tế Kỹ thuật), Nguyễn Công Huy (giám sát trận đấu VFF, giảng viên - HLV trưởng ĐH Xây Dựng)... Đội đã xuất sắc thắng đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây 2-1 để lên ngôi thuyết phục.

Dù nhiều lần lên ngôi ở khu vực phía bắc nhưng ở giải toàn quốc đội bóng đến từ Bắc Ninh lại không có duyên. Thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết giải năm 2006 ở Đà Nẵng và sau đó được tham dự giải sinh viên Đông Nam Á năm 2007. Tại giải đó, đội có cầu thủ Nguyễn Đức Anh (hiện là Trưởng bộ môn bóng đá của trường), đã về hạng ba.

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết- Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nguyễn Đức Anh và đội ĐH TDTT Bắc Ninh

Đội bóng

Năm 2008 cũng là lần cuối cùng mà đội mang tên ĐH TDTT T.Ư 1 tham dự giải toàn quốc tại TP.HCM. Bởi sau đó Chính phủ đã quyết định đổi tên thành Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, đồng thời một số quy định ngặt nghèo của bóng đá sinh viên ở những giải về sau khiến cho các trường TDTT không thể tham gia sân chơi bóng đá sinh viên nữa.

Chính vì vậy sự trở lại của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2024 được xem là một sự đột phá sau 16 năm. Trưởng đoàn Nguyễn Đức Anh hồ hởi: "Chúng tôi rất hoan nghênh VFF và Báo Thanh Niên đã tạo cơ hội cho các trường đại học TDTT được trở lại ở sân chơi bóng đá sinh viên. Ngoài chúng tôi còn có Trường ĐH TDTT Đà Nẵng nên đã kích thích phong trào trở lại rất nhiều.

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết- Ảnh 2.

Đội ĐH TDTT Bắc Ninh tập luyện tại sân nhà

Đội bóng cung cấp

Dù điều lệ quy định không cho sinh viên chuyên sâu bóng đá thuộc chuyên ngành huấn luyện thể thao của các trường đại học, cao đẳng tham gia nhưng việc được có mặt tại giải đấu với những sinh viên khoa giáo dục thể chất và của các bộ môn khác cũng mang lại niềm vui rất nhiều rồi. Có thể nói giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam thực sự đã góp phần quan trọng khôi phục lại sức bật và quy tụ đông đủ các lực lượng sinh viên tham gia sân chơi 11, tạo nên sức lan tòa rất lớn cho thể thao học đường".

Nóng bỏng trận gặp ĐH Thủy Lợi

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh rơi vào nhóm A vòng loại khu vực phía bắc, chung với Trường ĐH Phương Đông và chủ nhà ĐH Thủy Lợi được xem là khá gay cấn vì chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn vào bán kết khu vực, còn nếu xếp thứ nhì thì thành tích phải thật cao thì mới hy vọng khi so với 2 đội thứ nhì khác của nhóm B và C để chỉ lấy 1 đội đá tiếp. Ông Nguyễn Đức Anh nói: "Vòng loại lần này đúng là khắc nghiệt vì 9 đội phía bắc theo tôi biết có 5-6 đội mạnh ngang nhau và cũng không có đội nào yếu.

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết- Ảnh 3.

Đội ĐH TDTT Bắc Ninh đã sẵn sàng cho vòng loại khu vực phía bắc

Đội bóng

Thế nên việc chỉ chọn có 2 vé dự vòng chung kết quả là vô cùng gay go. Đa số các đội thời gian qua tham dự nhiều giải nên họ tích lũy được kinh nghiệm, còn chúng tôi mới trở lại sân chơi 11 nên ít nhiều cũng sẽ thiệt thòi. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng sẽ chơi quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo của trường. ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu giải quyết từng trận để phấn đấu giành 1 vé dự vòng chung kết".

Theo ông Nguyễn Đức Anh, do được nghỉ trận đầu nên đội sẽ cố gắng quan sát kỹ các đối thủ và tập trung giải quyết trước đội Trường ĐH Phương Đông. Trận kế tiếp, đội đối đầu với ứng viên nặng ký ĐH Thủy Lợi. "Rõ ràng vật cản lớn nhất ở bảng đấu của chúng tôi chính là đội chủ nhà, một đội bóng mạnh gần đây rất thành công ở các sân chơi sinh viên. Thế nên trận đấu lúc 14 giờ ngày 1.3 giữa ĐH Thủy Lợi và ĐH TDTT Bắc Ninh sẽ rất nóng bỏng. ĐH TDTT Bắc Ninh sẽ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ, cống hiến. Nếu giành được quyền vào bán kết khu vực, chúng tôi sẽ quyết tâm chơi tưng bừng hơn nữa để hy vọng có mặt tại TP.HCM", ông Đức Anh nhận xét.

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết- Ảnh 4.

2 năm trước đội ĐH TDTT Bắc Ninh đã vô địch sân 7 quốc gia

T.K

Lực lượng của ĐH TDTT Bắc Ninh nòng cốt vẫn là các sinh viên khoa giáo dục thể chất đã từng giành ngôi vô địch quốc gia sân 7 do Vietfootball tổ chức năm 2022 tại Khánh Hòa. Đó là những cầu thủ Lê Quang Đạt, Nguyễn Đình Anh Tài, Vũ Hoàng Lương. Bên cạnh đó những gương mặt khác như Bùi Trung Hiếu, Phan Hồng Phúc, Nguyễn Công Định, Hoàng Đăng Phúc, Phạm Hồng Sơn cũng rất đáng chú ý hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc tranh đua hấp dẫn ở khu vực phía bắc.

16 năm trở lại, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.