Hai bộ đàn đá Khánh Sơn sớm trở về nơi phát hiện sau gần 44 năm

15/02/2023 10:40 GMT+7

Sau gần 44 năm được lưu giữ tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, 2 bộ đàn đá Khánh Sơn (Khánh Hòa) có niên đại hàng ngàn năm tuổi sẽ trở về nơi phát hiện.

Ngày 15.2, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM đã có văn bản đề nghị trao đổi với cơ quan có thẩm quyền để bàn giao hai bộ đàn đá Khánh Sơn theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ, khoảng năm 1960, ông Bo Bo Ren cùng gia đình phát hiện 12 thanh đá với kích thước, hình dáng khác nhau tại vùng rừng Dốc Gạo (H.Khánh Sơn) có dấu vết bàn tay con người ghè đẽo, sau đó họ đã làm ra ba bộ bàn đá khác nhau. Căn cứ vào những hiện vật tìm thấy, các nhà khảo cổ học đã kết luận các bộ đàn đá có niên đại từ 2.000 đến 5.000 năm.

2 bộ đàn đá Khánh Sơn sớm trở về nơi phát hiện sau gần 44 năm - Ảnh 1.

Một bộ đàn đá các dân tộc miền núi tỉnh Khánh Hòa được trưng bày tại bảo tàng tỉnh

Thy Khuê

Đến năm 1964, một trong ba bộ đàn đá bị bom Mỹ đánh trúng nên ông đã đem đi giấu hai bộ đàn đá còn lại. Đến cuối năm 1978, khi biết xã Trung Hạp (bây giờ là xã Sơn Trung và TT.Tô Hạp, H.Khánh Sơn) sắp đón danh hiệu anh hùng, ông Bo Bo Ren mới đem đàn đá về để đánh trong buổi lễ.

Ngày 16.3.1979, ông Mai Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh cũ (nay là Khánh Hòa và Phú Yên) đã trao hai bộ đàn đá Khánh Sơn cho nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Viện trưởng Viện Nghiên cứu âm nhạc, Chủ tịch Hội đồng khoa học đàn đá Khánh Sơn. Sau đó, Việt Nam chính thức công bố với thế giới về việc phát hiện bộ đàn đá Khánh Sơn, loại nhạc cụ cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Hiện tại, hai bộ đàn đá Khánh Sơn đang được lưu giữ tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Với mong muốn đưa hai bộ đàn đá trở về nơi phát hiện ra, mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ VH-TT-DL hỗ trợ thông tin, chuyển trả các bộ đàn đá Khánh Sơn về cho tỉnh.

Theo tỉnh Khánh Hòa, nếu được tiếp nhận lại hai bộ đàn đá Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đề nghị Thủ tướng công nhận đàn đá Khánh Sơn là bảo vật quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.