2 kịch bản khi bão số 4 vào Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
17/09/2024 04:22 GMT+7

Trong khi cả nước đang chung tay với các tỉnh, thành miền Bắc khắc phục hậu quả của bão số 3 và hoàn lưu của bão, thì gần Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4 trong năm nay.

Hôm qua 16.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết gần Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 13 giờ ngày 16.9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 123,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). ATNĐ mạnh cấp 6 - cấp 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng tây khoảng 15 km/giờ.

[CẬP NHẬT] Bão số 4 dự báo sẽ giật cấp 10, vẫn rất phức tạp

Nhận định về ATNĐ này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin sau khi di chuyển vào Biển Đông, khoảng ngày 18.9 ATNĐ sẽ trở thành cơn bão số 4 năm 2024.

Tuy nhiên, bão số 4 sẽ không thể có cường độ mạnh như bão số 3 bởi điều kiện môi trường hiện nay không thuận lợi và phải chia sẻ năng lượng với một cơn bão đang hoạt động ở phía tây bắc Thái Bình Dương.

2 kịch bản khi bão số 4 vào Việt Nam- Ảnh 1.

Bão số 3 đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Bắc

ẢNH: THẠCH THẢO

Cạnh đó, khi vào Biển Đông, bão vẫn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, bão còn chịu một tác động nữa là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta sau ngày 19.9.

"Chính vì vậy, đường đi của ATNĐ sẽ rất phức tạp", ông Hưởng nói và dự báo 2 kịch bản khi ATNĐ mạnh lên thành bão và di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa là sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ hoặc ảnh hưởng đến miền Bắc, phía bắc miền Trung.

Dự báo: Bão số 4 ảnh hưởng từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi

"Tất cả dự báo của VN và quốc tế đều nhận định cường độ của bão số 4 không thể mạnh như bão số 3. Nếu theo kịch bản 2, bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền vào cuối tuần này; còn theo kịch bản số 1, bão sẽ tác động sớm hơn từ 1 - 2 ngày", ông Hưởng nói thêm.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến của ATNĐ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chiều qua đã có công điện đề nghị các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Cạnh đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương và bộ, ngành liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời tiến hành trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.