2 người chết, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng do thời tiết cực đoan

06/06/2023 10:47 GMT+7

Mưa lũ, thời tiết cực đoan tiếp tục gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó 2 người tử vong do sét đánh và nước cuốn trôi tại tỉnh Khánh Hòa và Sơn La.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa lớn, giông, lốc, sạt lở bờ sông trong 2 ngày 4 - 5.6 tại các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

2 người chết, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng do thời tiết cực đoan - Ảnh 1.

Thiên tai gây thiệt hại nhiều tài sản tại tỉnh Sơn La

CTV

Theo đó, thời tiết cực đoan đã khiến 1 người chết do sét đánh ngày 4.6. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh T. (44 tuổi, trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Về tài sản, có khoảng 146 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng và tốc mái. Trong đó, 11 căn nhà bị đổ sập (tỉnh Cần Thơ 1 ngôi nhà, Đồng Tháp 9 ngôi nhà, Trà Vinh 1 ngôi nhà); 135 nhà bị tốc mái, hư hỏng (tỉnh Quảng Trị 4 ngôi nhà, Sóc Trăng 31 ngôi nhà, Đồng Tháp 94 ngôi nhà, TP.HCM 5 ngôi nhà, Đồng Nai 1 ngôi nhà).

Khoảng 57 ha hoa màu tại tỉnh Bình Thuận bị thiệt hại; 164 m chân đê bao bị sụt lún (tỉnh Cần Thơ 36 m, Hậu Giang 48 m, An Giang 80 m); 50 m tường rào Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị đổ; ngập cục bộ một số khu vực, tuyến đường thuộc H.Nhơn Trạch và H.Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Biển Đông sắp có bão, mưa to còn kéo dài

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đêm 2.6, rạng sáng 3.6, ở tỉnh này đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Mưa lớn đã gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai.

Mưa lũ đã khiến chị Lò Thị Ch. (34 tuổi, trú xã Chiềng Ly, H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thiệt mạng vào chiều 3.6 khi đi làm nương về. Về tài sản, thiên tai đã khiến 148 nhà hư hỏng, tốc mái; 44 ha ngô, 9 ha rau, 23 tấn xoài bị rụng, hư hỏng.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 6.6

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và tiếp tục tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.