20 hoạt động trong hơn 32 tiếng thăm chính thức Lào của Thủ tướng

Mai Hà
Mai Hà
13/01/2023 10:48 GMT+7

Với lịch trình dày đặc 20 hoạt động trong hơn 32 tiếng, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công rực rỡ.

Chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới, đồng thời là khách mời đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sau khi nhậm chức đã thành công tốt đẹp.

Chỉ trong hơn 32 tiếng tại Lào (11 - 12.1), Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có lịch trình dày đặc. Trong đó, Thủ tướng tham dự 20 hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; tiếp Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Boviengkham Vongdara; thăm các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; dự tổng kết "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022"; đồng chủ trì Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; tham dự và phát biểu tại Hội nghị đầu tư Việt - Lào.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng có các hoạt động với các đối tác Lào để trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính:

7 giờ 20 sáng 11.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

nhật bắc

Thủ tướng Sonexay Siphandone đã nồng hậu đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay sau khi xuống xe tới Phủ thủ tướng Lào.

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào. Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, "có một không hai" trong quan hệ quốc tế

nhật bắc

Trước đó, khi vừa xuống sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đặt vòng hoa tưởng niệm

dương giang

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính trọng thể và nồng ấm, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa 2 nước

nhật bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm, 2 thủ tướng đã có các cuộc hội đàm trao đổi nhiều nội dung quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước, đồng chủ trì Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ hợp tác song phương Việt Nam - Lào cũng như tổng kết "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam 2022"

nhật bắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, chiều 11.1, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Tại cuộc gặp, ông bày tỏ tin tưởng các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần tích cực giúp hai bên thực hiện thành công Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa 2 Chính phủ

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone

dương giang

Chiều 11.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đến chào. Thủ tướng nhấn mạnh 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tình cảm thủy chung son sắt và luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay

dương giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong

dương giang

Trong chuyến thăm, Chính phủ Việt Nam - Lào đã thống nhất nhiều phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, giúp hiện thực hóa các định hướng lớn và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 đảng, 2 nước; cụ thể hóa vào thỏa thuận Kế hoạch hợp tác giữa 2 nước năm 2023 và sẽ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

nhật bắc

Phát biểu tại Hội nghị đầu tư Việt Nam - Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư tại Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ kinh tế 2 nước sẽ phát triển tương xứng với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt

nhật bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.