20 năm cùng Việt Nam phát triển bền vững

13/10/2023 09:43 GMT+7

Từ khi quản lý quỹ đầu tiên trị giá 9,5 triệu USD đến nay, thành công của VinaCapital không chỉ thể hiện qua việc trở thành một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản đa dạng hàng đầu với tổng tài sản quản lý 4 tỉ USD mà còn được ghi nhận bởi những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của VN.

Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân do VinaCapital Foundation thực hiện

Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân do VinaCapital Foundation thực hiện

Niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển của VN

Là một trong những quỹ đầu tư hiện diện sớm nhất ở VN, VinaCapital đã mang đến nguồn vốn dài hạn cho các công ty trong nước phát triển lớn mạnh, bền vững và "hóa rồng" thành công, đầu tư vào chuyển đổi năng lượng xanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển du lịch bền vững… Có nhiều yếu tố đưa đến sự thành công của VinaCapital ngày nay mà theo ông Brook Taylor, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital, ngay từ những ngày đầu hoạt động, công ty đã nhìn thấy được tiềm năng phát triển của nền kinh tế VN và có niềm tin mãnh liệt vào điều đó. Từ đó, VinaCapital dự đoán và giới thiệu các cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chẳng hạn, hằng năm VinaCapital tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quốc tế đến VN để chứng kiến những thành quả đạt được về mặt kinh tế, xã hội và đồng thời đón đầu tiềm năng, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại VN - vốn được đánh giá là một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới. Ngoài ra, yếu tố quan trọng không kém góp phần cho sự thành công của VinaCapital đó là đội ngũ nhân sự. Các chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực đầu tư đã giúp công ty đưa ra những dự báo khá chính xác và nắm bắt được các cơ hội đầu tư kịp thời nhất.

Theo nhận định từ VinaCapital, ngành quản lý quỹ ở VN đã phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua, với tổng tài sản quản lý tăng 18%/năm từ mức xấp xỉ 100.000 tỉ đồng năm 2014 lên 584.000 tỉ đồng vào cuối quý 1/2023. Đặc biệt, tổng tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán (bao gồm quỹ mở, quỹ thành viên và quỹ chỉ số) được cấp phép đã lên tới 71.400 tỉ đồng, gấp hơn 10 lần so với 10 năm trước. Tuy nhiên cả số nhà đầu tư và tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán vẫn còn rất thấp so với tiềm năng phát triển của ngành.

Sự thịnh vượng của các nhà đầu tư song hành cùng sự phát triển của nền kinh tế VN đã minh chứng cho các chiến lược đúng đắn của VinaCapital trong suốt 20 năm qua. Tuân thủ và minh bạch trong các hoạt động đầu tư cũng đã tạo nên niềm tin của khách hàng và đối tác góp phần giúp cho công ty trở thành một trong những tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản đa dạng hàng đầu như hiện nay. Từ việc chỉ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phần tư nhân đến nay VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng đầu tư vào năng lượng, công nghệ và phát triển du lịch. "Theo tính toán của chúng tôi, nếu thị trường quỹ mở Việt Nam phát triển ở mức tương đương Thái Lan thì quy mô tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán có thể tăng được 50 lần so với mức hiện tại", ông Brook Taylor chia sẻ thêm.

Chú trọng tăng trưởng xanh

Những nhà lãnh đạo của VinaCapital luôn cho rằng một nền kinh tế phát triển bền vững phải đi đôi với tăng trưởng xanh. Là một nhà đầu tư có trách nhiệm, VinaCapital ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp hay dự án góp phần vào sự phát triển bền vững của VN. Cụ thể như tại các khách sạn và khu dân cư mà VinaCapital phát triển và đầu tư, công ty chú trọng tới việc tôn tạo thiên nhiên cũng như bảo tồn các nét văn hóa đặc trưng của địa phương, ưu tiên lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường. Công ty cũng mở rộng đầu tư để tập trung phát triển các nguồn năng lượng sạch, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và điện khí hóa lỏng (LNG), hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vào lĩnh vực này tại VN. Hiện nay, VinaCapital cũng là thành viên sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm hướng đến hỗ trợ các sáng kiến phát triển kinh tế và môi trường một cách bền vững.

VinaCapital tiếp tục xây dựng chiến lược và áp dụng tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào trong các hoạt động hằng ngày. Đồng thời, công ty cũng làm cầu nối quảng bá tiềm năng và thành quả của VN đến với các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến lĩnh vực ESG. Ông Brook Taylor nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng sự phát triển bền vững của tổ chức đóng góp một phần quan trọng không kém vào sự bền vững của xã hội. Sau 20 năm hoạt động và phát triển cho đến nay, chúng tôi nhận thấy đã đến lúc VinaCapital cần phải tập trung đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Và đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của chúng tôi trong thời gian tới".

Trong tháng 10.2023, ông Brook Taylor - Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital cho ra mắt cuốn sách Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á (Vietnam: Asia's rising star) sau hơn 25 năm sinh sống và làm việc tại VN. Ông chia sẻ về lý do thôi thúc để viết cuốn sách này. Ban đầu, ông định viết cuốn sách này để giúp những người ở nước ngoài có cái nhìn chính xác hơn về VN ngày nay. Bởi vẫn có khá nhiều người đang nhìn nhận chưa đúng về VN, khiến họ khó đánh giá được mức độ phát triển và tiềm năng của đất nước này trong tương lai. Lý do thứ hai là khi ông bắt đầu thảo luận về những ý tưởng của cuốn sách với các đồng nghiệp và bạn bè người VN thì thấy rằng qua những cuộc trò chuyện đó, nhiều người Việt vẫn chưa nhận ra đầy đủ tiềm năng và hướng đi mà VN đang theo đuổi.

Brook Taylor - Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital. Ảnh: Thiên An

Brook Taylor - Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital

Ảnh: Thiên An

"Hầu hết các cuốn sách viết về VN chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể như kinh tế hay lịch sử. Điều này có thể làm người viết bỏ qua bức tranh toàn cảnh và rút ra những kết luận mâu thuẫn so với các nghiên cứu trong các lĩnh vực khác, hoặc nội dung dùng những từ ngữ chuyên môn và khó nắm bắt. Trong cuốn sách này, đồng tác giả Sam Korsmoe và tôi đã cố gắng trình bày những hình ảnh chân thực về VN ngày nay và hướng đi của đất nước dựa trên những quan sát thực tế được hỗ trợ bởi các lý thuyết học thuật đã được chứng minh. Chúng tôi hy vọng rằng những kết luận trong cuốn sách có ý nghĩa cho người đọc và những dự báo sẽ trở thành hiện thực theo thời gian", vị tổng giám đốc quỹ đầu tư hàng đầu VN chia sẻ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.