208 HLV, VĐV TP.HCM được khen thưởng thành tích SEA Games 31 hơn 17 tỉ đồng

03/06/2022 19:15 GMT+7

208 Huấn luyện viên, Vận động viên xuất sắc giành huy chương về cho TP.HCM tại SEA Games 31 đã nhận bằng khen và tiền thưởng tổng cộng hơn 17 tỉ đồng tại buổi gặp mặt mừng công do Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức vào chiều nay.

Trong số 1.341 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, lực lượng Thể thao TP.HCM đóng góp cho quốc gia gồm 339 thành viên bao gồm: 5 cán bộ đoàn, 2 chuyên gia, 3 lãnh đội, 1 bác sĩ, 45 huấn luyện viên (HLV), và 196 vận động viên (VĐV) tranh tài với 38 môn Thể thao và 87 trọng tài tham gia điều hành tại Đại hội.

Khen thưởng các HLV, VĐV

Khả Hòa

Lực lượng Thể thao của Thành phố đã thi đấu đáp ứng sự kỳ vọng và đạt thành tích vượt bậc, đóng góp 103 huy chương các loại cùng Đoàn Thể thao Việt Nam gồm: 42 HCV, 36 HCB, 25 HCĐ tại Đại hội, hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra 15 HCV) và là một trong hai đơn vị đóng góp nhiều huy chương nhất cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 (đơn vị Hà Nội đóng góp 62 HCV).

Các Lãnh đạo TP.HCM, HLV, VĐV TP.HCM trước tượng đài Bác

Khả Hòa

Đây cũng là thành tích đạt Huy chương vàng nhiều nhất qua các kỳ SEA Games mà Thể thao Thành phố đạt được. 42 HCV (gồm 16 huy chương cá nhân và 26 huy chương đồng đội). Tổng cộng TP.HCM đóng góp 20% HCV cho tổng số HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam (42HCV/205HCV). Thành tích trên đã cho thấy Thể thao Thành phố đạt hiệu quả cao trong việc cử lực lượng và dự báo thành tích cao khi tham dự SEA Games 31.

Các võ sĩ Muay và Phó chủ tịch Liên đoàn Muay TP.HCM Giáp Trung Thang ( trái)

Khả Hoà

So với SEA Games 30 năm 2019, Thể thao TP.HCM đạt 11 HCV trong tổng số 98 HCV của Thể thao Việt Nam (đạt tỷ lệ đóng góp gần 10% tổng số huy chương vàng), thì tại SEA Games 31, Thể thao Thành phố đã đóng góp gấp đôi với tỷ lệ 20% (42 HCV/trên tổng số 205 HCV). Lực lượng thể thao thành phố đóng góp vào đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 cũng đã tăng gấp đôi (339 thành viên so với 157 thành viên tại SEA Games 30).

Nguyễn Trần Duy Nhất nhận bằng khen

Khả Hòa

Tại SEA Games 31, Thể thao TP.HCM giới thiệu được những hình ảnh vận động viên là nhân tố ảnh hưởng với Thể thao Việt Nam, cũng như bạn bè quốc tế như các cầu thủ nòng cốt đội Bóng đá nữ quốc gia: Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Kim Thanh đã giành HCV lần thứ 7 tại SEA Games; các cầu thủ Bóng ném bãi biển nam giành HCV tuyệt đối sau thắng lợi trước các đội tham dự, các vận động viên môn Thể dục dụng cụ nam như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Lê Thanh Tùng giành Huy chương vàng đồng đội, ngựa vòng, nữ võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ tiếp tục lam rạng danh Vovinam.

Nữ võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ của môn Vovinam

"Độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất thắng võ sĩ Thái Lan giành HCV môn Muay, cơ thủ Trần Quyết Chiến thắng giải Billiards ấn tượng, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật giành thắng lợi tuyệt đối ở môn Đấu kiếm 3 cạnh, các vận động viên quyền Taewondo với cánh chim đầu đàn Châu Tuyết Vân thể hiện kỹ thuật hoàn hảo để giành vị trí cao nhất đã thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh đẳng cấp cao, được mọi người khâm phục.

Châu Tuyết Vân nhận bằng khen

Khả Hòa

Ngoài ra các cá nhân VĐV khác của TP.HCM xuất sắc vượt qua khó khăn, độ tuổi (39 tuổi) đạt Huy chương đồng quý giá như vàng là Nguyễn Tiến Minh môn Cầu lông, Khổng Mỹ Phượng dù phá sâu kỷ lục SEA Games (nội dung cử giật, 45kg nữ) nhưng vẫn đạt HCB cử tạ nữ do đối thủ Thái Lan quá mạnh, hay là nội dung Bóng rổ 3x3 nữ lần đầu tiên đạt HCB trong lịch sử tham dự các kỳ Đại hội.

Các HLV, VĐV dâng hoa lên tượng đài Bác

Khả Hòa

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, trong quá trình tham dự Đại hội, các thành viên của TP.HCM đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, tạo nên sức mạnh chung, thể hiện uy tín và trình độ của Thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực, đồng thời đã góp phần quảng bá truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt, tạo sự thân thiện, sự hợp tác với Ban Tổ chức, với các cán bộ, tình nguyện viên nước chủ nhà, góp phần tạo nên sự thành công chung của Đại hội.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh (phải) vẫn giành HC đồng ở tuổi gần 40

Khả Hòa

Tuy nhiên, so với dự kiến ban đầu, một số môn Thể thao không đạt được chỉ tiêu đề ra như Điền kinh do VĐV Lê Tú Chinh giành 3 HCV SEA Games trước, bị chấn thương không tham dự chính vì vậy Điền kinh Thành phố đã không giành được huy chương vàng nào. Môn Bơi lội chỉ đạt HCV nội dung đồng đội, các nội dung cá nhân thì chưa thể hiện sự vượt trội với các đơn vị tỉnh, thành khác đóng góp cho quốc gia.

Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật

Tại nội dung mang sự tiếc nuối nhất là Kiếm đồng đội nam 3 cạnh, Ban huấn luyện đội tuyển Đấu kiếm quốc gia đã lồng ghép 02 VĐV của Hà Nội với trình độ chuyên môn trung bình 02 VĐV Thành phố, điều đó đã thể hiện trong quá trình thi đấu và để thua đội bạn điểm khá xa, dù rất nỗ lực 02 VĐV Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến của Thành phố đã dần gỡ điểm đến phân định thắng thua bằng hiệp phụ, cũng đành bất lực nhận HCB đáng tiếc.

Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ của TP.HCM trong màu áo tuyển Việt Nam

Khả Hòa

Để kịp thời động viên những nỗ lực của các tập thể HLV, VĐV đã thi đấu tốt, Ủy ban Nhân dân TPHCM đã quyết định tặng 208 bằng khen cho các HLV, VĐV, trong đó có 164 VĐV và 44 chuyên gia, HLV, trong đó chi thưởng từ ngân sách nhà nước là 11 tỉ đồng, từ các nhà tài trợ là 6 tỉ đồng tiền mặt và 1 tỉ đồng quà tặng sản phẩm. Trong đó mức thưởng HCV là 52 triệu đồng, HCB là 29 triệu đồng, HCĐ là 23 triệu đồng, VĐV phá kỷ lục là 23 triệu đồng. Một số hình ảnh khen thưởng của TP.HCM vào chiều nay.

HLV Trương Minh Sang thay mặt các HLV, VĐV giành thành tích phát biểu

Khả Hòa

Đặng Ngọc Xuân Thiện nhận bằng khen từ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức

Khả Hòa

Các thành viên đội tuyển Taekwondo

Khả Hòa

Tuyển thủ nữ Trần Thị Thùy Trang nhận bằng khen

Khả Hòa

Biểu hiện đầy quyết tâm tiếp tục mang thêm vinh quang về cho thể thao TPHCM của các VĐV

Cơ thủ Trần Quyết Chiến thay mặt nhận tài trợ khen thưởng

Khả Hòa

Những nụ cười rạng rỡ của các bông hồng thể thao

Khả Hòa

Cũng trong hôm nay UBND tỉnh Bình Định đã tuyên dương 6 cá nhân, gồm: ông Bùi Trung Hiếu (trưởng đoàn Bộ môn Kickboxing Việt Nam), HLV Trần Đình Đô, các VĐV: Nguyễn Thị Hằng Nga (HCV hạng cân 48 kg nữ môn Kickboxing tại), Phạm Thị Hồng Lệ (đạt HCV nội dung 10.000m nữ và HCB nội dung 5.000m nữ), Võ Bé Tư (HCV môn bóng ném nữ), cầu thủ Lý Công Hoàng Anh (HCV môn bóng đá nam). Ngoài ra HLV Nguyễn Thái Hòa và VĐV Đỗ Thị Kim Yến (thành viên của đội tuyển bóng ném Bình Định), thành viên đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam giành chức vô địch tại Giải vô địch bóng ném bãi biển châu Á năm 2022 (Hoàng Trọng)

Lãnh đạo tỉnh Bình Định khen thưởng các HLV, VĐV

Hoàng trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.