3.662 thanh niên Hà Nội nhận được lệnh gọi nhập ngũ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/02/2022 15:05 GMT+7

Tại buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2022, ban tổ chức cho biết hiện có 3.662 thanh niên nhận được lệnh gọi nhập ngũ, đạt 104,6% so với chỉ tiêu TP.Hà Nội được giao.

Ngày 12.2, Thành đoàn Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2022”, với sự tham dự của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Quân đội là trường học lớn

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, phát huy truyền thống phong trào “Ba sẵn sàng” năm xưa, trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cấp thiết của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai tích cực phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, đặc biệt công tác động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội.

Chị Chu Hồng Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

nguyệt ánh

“Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp luôn xác định quân đội là trường học lớn của thanh niên, được học tập, rèn luyện trong quân đội góp phần hoàn thiện nhân cách mỗi người. Cống hiến năng lực và phẩm chất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm công dân của thanh niên Việt Nam”, chị Minh chia sẻ.

Bày tỏ sự tin tưởng vào các tân binh thủ đô, chị Minh nói: “Các bạn đã gác lại những ước mơ, dự định của cá nhân, xung kích, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Các bạn chính là niềm tự hào của gia đình, của tổ chức Đoàn và TP.Hà Nội, là những người tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh năm xưa”.

Ban tổ chức tặng quà các thanh niên tiêu biểu lên đường nhập ngũ

nguyệt ánh

Đại tá Doãn Kim Tuyến, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết năm 2022 Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 3.500 công dân, hiện có 3.662 thanh niên nhận được lệnh gọi nhập ngũ, đạt 104,6% so với chỉ tiêu thành phố được giao, trong đó 760 người có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên, chiếm 20,7%...

“Đây là kết quả rất đáng biểu dương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc của thế hệ trẻ nói riêng, cũng như của toàn thể chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội”, đại tá Doãn Kim Tuyến khẳng định.

Giao lưu “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”

Tại chương trình đã diễn ra giao lưu “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” với sự tham gia của nhạc sĩ Trương Quý Hải cùng các quân nhân xuất ngũ tiêu biểu và các thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2022.

Họ đã mang đến những câu chuyện, những kỷ niệm về thời gian trong quân ngũ với nhiều cảm xúc; gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến các tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Giao lưu “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”

Nguyệt Ánh

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và tân binh tiêu biểu đã cùng sinh hoạt truyền thống, dâng hoa tại tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen cho 10 quân nhân xuất ngũ tiêu biểu nhằm tuyên dương, khích lệ các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2020 - 2022.

Ban tổ chức cũng trao 5 sổ tiết kiệm cho 5 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) và trao tặng 50 giấy chứng nhận, 50 suất quà cho 50 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ tiêu biểu năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.