Thuê trường để học
Sau nhiều năm sử dụng, 2 trường Tiểu học Quang Trung, THCS Quang Trung (P.Thành Vinh, Nghệ An) xuống cấp và phải tháo dỡ để xây trường mới. Đầu năm học 2024-2025, học sinh hai trường này được chính quyền địa phương thuê cơ sở vật chất của một trường đại học tư thục cách đó hơn 1 km để làm chỗ học. Dự kiến trường mới sẽ được xây dựng trong vòng 18 tháng.

Trường Tiểu học Quang Trung sau khi phá dỡ
ẢNH: K.HOAN
Tuy nhiên, sau 3 lần chuyển chủ đầu tư do thực hiện việc sáp nhập phường, dự án phải làm lại thủ tục và bị đội vốn. Đầu tháng 3 vừa qua, dự án được chủ đầu tư mới là UBND P.Thành Vinh và nhà thầu khởi công xây dựng. Tuy nhiên, sau khi đóng một số cọc móng thì đơn vị thi công bất ngờ dừng lại để các sở, ngành rà soát quy hoạch mạng lưới trường học.
Dự án bị dừng lại khiến nhiều phụ huynh bức xúc và làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục cho triển khai. Một phụ huynh có con đang học lớp 4 trường này cho biết do cơ sở trường thuê để học sinh học tạm là trường đại học nên kết cấu lan can, cầu thang không đảm bảo an toàn cho học sinh tiểu học. Phòng học không đủ nên phải thường xuyên luân chuyển các lớp; không có phòng tin học, phòng chức năng, phòng họp, không gian vui chơi, nhất là việc tổ chức các hoạt động ngoài trời bị hạn chế khiến học sinh thiệt thòi. Ngoài ra, phụ huynh này cho biết: "Học sinh quá đông trong khi công trình vệ sinh ít và xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Con tôi không dám đi vệ sinh ở trường mà phải chờ về nhà nên tôi không an tâm cho sức khỏe cháu. Tôi muốn chuyển con sang trường khác học nhưng lại xa nhà nên bất tiện trong việc đưa đón".

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung đang phải tạm dừng
ẢNH: K.HOAN
Bà Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, cho biết trường phải thuê 26 phòng học nhưng không có bếp ăn bán trú, trong khi năm học này trường có gần 1.100 học sinh, với gần 99% các em đăng ký ăn bán trú. Nhà trường phải thuê bếp để nấu ăn cho học sinh nhưng việc thuê bếp cũng phải qua nhiều cuộc thương lượng...
Trường THCS Quang Trung sau khi phá dỡ để xây mới cũng phải thuê chung với Trường Tiểu học Quang Trung dãy nhà cao 7 tầng của trường đại học nói trên để làm chỗ học tạm. Không có phòng thí nghiệm và không gian quá hẹp nên trong các tiết ngoại khóa, tiết thực hành, học sinh phải học qua các clip mô phỏng trên mạng. Trường có 16 lớp nhưng chỉ thuê 11 phòng, nên học sinh phải chia học 2 ca. Cũng vì thế, nhà trường chưa thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn. Cơ sở trường đã khởi công từ cuối năm 2025 nhưng đến nay đang phải tạm ngừng thi công để chờ rà soát lại.

Hành lang dãy nhà Trường Tiểu học Quang Trung và Trường THCS Quang Trung đang thuê học
ẢNH: K.HOAN
PHẢI CHỜ Ý KIẾN SỞ, NGÀNH
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án xây dựng 2 ngôi trường nói trên phải tạm ngừng do UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành xem xét lại quy hoạch để có thể di dời đến địa điểm khác. Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND P.Thành Vinh, cho biết do dự án xây dựng lại 2 trường bị chậm tiến độ và đang phải tạm dừng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của các trường. Đồng thời, mỗi năm phường phải bỏ ra gần 4 tỉ đồng để chi trả tiền thuê địa điểm học cho 2 trường.
Sau khi nhận được yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An về rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch xây dựng lại 2 trường này, UBND P.Thành Vinh đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng Nghệ An nêu quan điểm việc quy hoạch xây dựng 2 trường tại địa điểm cũ là phù hợp với quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất. Việc triển khai 2 dự án này là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, khắc phục tình trạng học tạm, học trái tuyến, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giáo dục phù hợp với khu vực đô thị trung tâm. "Đây cũng là nguyện vọng của cử tri, nếu điều chỉnh dự án hoặc vị trí sẽ kéo dài thủ tục, ảnh hưởng tiến độ và gây bức xúc trong nhân dân", báo cáo viết.
Sở Xây dựng Nghệ An cũng thể hiện quan điểm thống nhất chủ trương giữ nguyên vị trí hiện trạng 2 trường học này, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sỹ Diệu cũng cho hay do đang chờ thêm ý kiến của một số sở ngành nên dự án vẫn chưa thể tiếp tục triển khai.
Bình luận (0)