Dự án gần 1.000 tỉ đồng thi công chậm chạp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/03/2026 06:57 GMT+7

Sau hơn 2 năm khởi công, dự án cải tạo, nâng cấp QL14B ở TP.Đà Nẵng vẫn trong tình trạng ngổn ngang. Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng cùng tiến độ thi công "rùa bò" đang khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân đảo lộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH THÀNH "ÁC MỘNG"

Dự án cải tạo, nâng cấp QL14B đi qua các xã: Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) có chiều dài hơn 7,5 km do Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP tập đoàn Cienco 4. Dự án có tổng mức ban đầu là 788 tỉ đồng, vừa qua được bổ sung 173 tỉ đồng do phát sinh chi phí đền bù, giải tỏa, nâng tổng mức đầu tư lên 961 tỉ đồng.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng thi công chậm chạp- Ảnh 1.

Nhiều hạng mục của dự án cải tạo, nâng cấp QL14B đang thi công dang dở

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau hơn 2 năm triển khai thi công, nhiều hạng mục vẫn trong tình trạng dang dở, ngổn ngang. Đáng nói, mặt đường bị đào xới nhưng chưa thi công trở thành "bẫy" đối với người đi đường, đồng thời xuất hiện nhiều "ổ gà" khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân xã Hòa Tiến phản ánh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án chẳng khác nào "rùa bò". Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cũng như việc cải tạo, nâng nền nhà để phù hợp với cao độ mặt đường sau khi hoàn thiện. Ngoài ra, tại một số khu vực dọc tuyến còn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, làm giảm mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân cũng phản ánh việc nâng cấp, mở rộng QL14B là mong muốn từ lâu, bởi khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tình trạng thi công kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân hai bên đường.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng thi công chậm chạp- Ảnh 2.

Nhiều hạng mục của dự án cải tạo, nâng cấp QL14B đang thi công dang dở

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Có nhà nằm sát QL14B, anh Võ Minh Sơn (28 tuổi, ở xã Hòa Tiến) cho biết QL14B là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.Đà Nẵng với khu vực Tây nguyên nên mỗi ngày lượng phương tiện lưu thông qua lại rất lớn. Tuy nhiên, dự án triển khai quá chậm trong khi mặt đường lại hỏng nặng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như cuộc sống của nhiều hộ dân. Anh Sơn nói thêm, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội, việc đi lại vốn đã khó lại càng khó khăn hơn. "Đặc biệt vào ban đêm, đường tối, những người không quen đường rất dễ bị té ngã. Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Tuyến đường huyết mạch nhưng giờ đã biến thành "ác mộng" của người tham gia giao thông. Người dân rất mong dự án được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để yên tâm đi lại", anh Sơn chia sẻ.

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG NẾU NHÀ THẦU TIẾP TỤC CHÂY Ỳ

Về tiến độ dự án, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án khá lớn và có tính chất pháp lý phức tạp. Trong khi đó, nhân sự phục vụ công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế và thời gian qua phải tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính của dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Trung tâm phát triển quỹ đất TP sau khi sáp nhập cũng cần thời gian để ổn định tổ chức bộ máy trước khi triển khai các nhiệm vụ, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng thi công chậm chạp- Ảnh 3.

Một số hạng mục đào lên nhưng chưa thể thi công, tiềm ẩn nhiều rủi ro

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP chủ trì, phối hợp UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án thi công.

"Quá trình thi công dự án cũng gặp khó khăn về nguồn vật liệu và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiện các đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nguồn đất đắp, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo thời hạn đã được Bộ Xây dựng gia hạn", đại diện Sở Xây dựng nói.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết đối với vấn đề cao độ mặt đường và vỉa hè, để người dân thuận tiện trong việc xây dựng nhà cửa, đơn vị đã tổ chức đánh dấu cao độ hoàn thiện dọc tuyến tại những vị trí có nhà dân.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng thi công chậm chạp- Ảnh 4.

Hiện QL14B đã xuống cấp nghiêm trọng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mới đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế dự án và bày tỏ không hài lòng khi một công trình dài hơn 7,5 km nhưng sau hơn 2 năm triển khai vẫn chưa hoàn thiện. Ông Quang chỉ rõ việc chậm trễ kéo dài không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đồng thời tác động tiêu cực đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng phê bình đơn vị thi công do còn hạn chế về máy móc, thiết bị và nhân lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, tăng cường phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm những tồn tại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

"Chủ đầu tư cần tiếp tục làm việc với các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Trong trường hợp nhà thầu tiếp tục thi công cầm chừng và không đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư cần có biện pháp mạnh, thậm chí chấm dứt hợp đồng để thay thế bằng nhà thầu khác", ông Lê Ngọc Quang nói.

Ngày 30.12.2025, Bộ Xây dựng có Quyết định số 2463/QĐ-BXD, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL14B. Trong đó, yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất đến hết tháng 1.2026 và thi công hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu.

Trường hợp không hoàn thành mốc giải phóng mặt bằng đến hết tháng 1.2026 hoặc không hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Xây dựng, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Xây dựng xem xét xử lý theo thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh tổ chức thực hiện dự án và xử lý hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.