3 loại ung thư người trẻ có thể mắc dù không có tiền sử gia đình

Ngọc Quý
Ngọc Quý

Ung thư không chỉ xảy ra ở người trung niên hay lớn tuổi. Bệnh có thể xuất hiện ở thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi, ngay cả khi trong gia đình chưa từng có ai mắc bệnh.

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết mỗi năm tại Mỹ hơn 85.000 người từ 15 - 39 tuổi bị chẩn đoán ung thư. Không có tiền sử gia đình là một thông tin tích cực nhưng không có nghĩa là hoàn toàn miễn nhiễm với ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

3 loại ung thư người trẻ có thể mắc dù không có tiền sử gia đình - Ảnh 1.

Số ca ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đã tăng trong những năm qua

ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngoài yếu tố di truyền, nhiều yếu tố khác như tia cực tím, phơi nhiễm bức xạ, nhiễm virus hoặc các yếu tố sức khỏe và môi trường cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Dưới đây là những loại ung thư người trẻ vẫn có thể mắc dù tiền sử gia đình không có ai mắc:

Ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư thường gặp ở người trẻ. Ung thư tuyến giáp nằm trong nhóm ung thư phổ biến nhất ở thanh thiếu niên và người trưởng thành từ 15 - 39 tuổi. Đặc biệt, trong nhóm 15 - 19 tuổi, đây là loại ung thư được ghi nhận khá thường xuyên.

Điều đáng chú ý là không phải tất cả trường hợp ung thư tuyến giáp đều liên quan đến di truyền. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, nguyên nhân vì sao mà tế bào tuyến giáp phát triển bất thường, dẫn đến ung thư vẫn chưa được xác định rõ.

Ung thư tinh hoàn

Ung thư tinh hoàn là loại ung thư đặc biệt đáng chú ý ở nam giới trẻ. Bệnh thường được chẩn đoán nhất ở nam giới trong độ tuổi 20 - 34. Đây cũng là một trong những loại ung thư phổ biến ở nam giới thuộc nhóm thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi.

Tiền sử gia đình có thể liên quan đến nguy cơ nhưng không phải điều kiện bắt buộc để bệnh xuất hiện. Vì vậy, một nam giới chưa từng có người thân mắc ung thư tinh hoàn vẫn có thể mắc bệnh.

Dấu hiệu thường gặp của bệnh là cục u hoặc vùng sưng không đau trong tinh hoàn. Người bệnh cũng nhận thấy tinh hoàn thay đổi cảm giác, xuất hiện cảm giác nặng hoặc đau âm ỉ ở vùng bụng dưới hay bẹn, hoặc có dịch tích tụ đột ngột trong bìu.

Ung thư đại trực tràng

Số ca ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đã tăng trong nhiều thập kỷ qua, mặc dù bệnh vẫn tương đối hiếm ở nhóm tuổi này. Trong nhóm người trưởng thành trẻ, ung thư đại trực tràng cũng nằm trong số các loại ung thư có thể mắc.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of the National Cancer Institute đã xem xét dữ liệu của 5.075 người từ 18 - 49 tuổi mắc ung thư đại trực tràng và 22.378 người không mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy bốn dấu hiệu có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng khởi phát sớm là đau bụng, chảy máu trực tràng, tiêu chảy và thiếu máu do thiếu sắt.

Có ít nhất một trong những dấu hiệu này không có nghĩa một người chắc chắn mắc ung thư, nhưng chúng cho thấy không nên bỏ qua nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, theo Healthline.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.