3 tàu cá bị hỏng máy trên biển, 45 ngư dân được ứng cứu kịp thời

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/08/2019 21:17 GMT+7

2 tàu cá của tỉnh Bình Định và 1 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị hỏng máy, thả trôi trên biển đã được các tàu khác tiếp cận, hỗ trợ lai dắt về đất liền.

Chiều 27.8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 95383 TS (của ông Đỗ Văn Điện, ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã tiếp cận và đang lai dắt tàu cá BĐ 96863 TS, dự kiến sẽ về đến bờ vào chiều 28.8.
Tàu cá BĐ 96863 TS của Đỗ Văn Rằng (ở xã Hoài Mỹ), trên tàu có 9 ngư dân, bị hỏng máy thả trôi vào chiều 24.8 tại vùng biển cách TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 135 hải lý về phía đông nam. Các ngư dân trên tàu này phát tín hiệu cầu cứu nhưng đến 8 giờ ngày 27.8 mới có tàu cá BĐ 96863 TS tiếp cận được.
Trong khi đó, sáng 27.8, tàu cá BĐ 96011 TS đã được tàu cá BĐ 96176 TS (của ông Lý Văn Hải, ở xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn) lai dắt về cảng Tam Quan Bắc (H.Hoài Nhơn) an toàn. Chiều 17.8, tàu BĐ 96011 TS, trên tàu có 3 ngư dân, bị hỏng máy ở vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn 150 hải lý.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng cho biết tàu SAR 412 sẽ tiếp cận được tàu cá QNa 95539 TS để triển khai công tác cứu nạn trong chiều hoặc tối 27.8.
Trước đó, chiều 26.8, tàu cá QNa 95539 TS của ông Trần Công Hiếu (ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) đang hoạt động cách Cù lao Hòn Khô của TP.Quy Nhơn khoảng 266 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy, thả trôi. Trên tàu cá này có 33 ngư dân.
Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 đi cứu nạn. Đến 22 giờ ngày 26.8, tàu SAR 412 đã rời bến đi cứu nạn tàu QNa 95539 TS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.