300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
14/08/2021 20:08 GMT+7

Chiều 14.8, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân, cử 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4 hỗ trợ tỉnh Tây Ninh chống dịch Covid-19 .

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chiều 14.8, theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”, Sư đoàn 5 đã tổ chức lễ xuất quân, cử 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4 và tăng cường lực lượng quân y trong Sư đoàn để hỗ trợ người dân tỉnh Tây Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

Có 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4 xuất quân hỗ trợ người dân tỉnh Tây Ninh chống dịch Covid-19

ẢNH: C.T.V.

Sau lễ xuất quân, 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ được phân bổ để hỗ trợ các địa phương như H.Gò Dầu, TX.Trảng Bàng…

WHO lập nhóm cố vấn điều tra nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc vẫn phản đối cung cấp dữ liệu thô bệnh nhân Vũ Hán

Trước đó, ngày 26.7, Sư đoàn 5 cũng đã cử 500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.
Đây cũng là kế hoạch triển khai hiệu quả Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 7 về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu ngày 21.7.

Đây cũng là kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 7

ẢNH: C.T.V.

Vừa qua, thực hiện sơ kết giai đoạn 1, các đơn vị của Quân khu 7 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như như phối hợp địa phương đưa tro cốt người mất từ nơi hỏa táng về với thân nhân; tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.