31 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tiên lượng từ nặng đến nguy kịch

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/08/2020 21:17 GMT+7

Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết vào tối 21.8.

Cụ thể, tính từ ngày 24.7 đến 18 giờ ngày 21.8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 369 người mắc Covid-19. Trong đó có 243 bệnh nhân (BN) đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Trong số 243 BN, xét nghiệm âm tính lần 1 có 45 BN, lần 2 có 30 bệnh nhân; lần 3 có 5 BN, lần 4 có 2 BN. Có 21 người mắc Covid-19 tử vong và tính đến nay có 98 người nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Tổng hợp Covid-19 ngày 21.8: Nhiều ổ dịch cơ bản được khống chế

Đáng chú ý, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, trong 243 BN có 120 BN ổn định (49,4%); 92 BN tiến triển tốt (37,9%); 31 BN có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch (12,8%).
Trong số 243 BN có 172 người không có triệu chứng (70,8%); 32 người có biểu hiện lâm sàng nhẹ (13,2%).
Theo kết quả điều tra và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15 - 26.7, ngành y tế Đà Nẵng đã rà soát được 17.479 trường hợp (4.653 bệnh nhân và 12.826 người nhà). Theo đó, đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm 17.479 /17.479 trường hợp rà soát được. Kết quả đã phát hiện 23 người dương tính với Covid-19.
Trong số các trường hợp rà soát, Đà Nẵng đã cách ly tại cơ sở y tế 40 người, cách ly tập trung 65 người, còn lại hướng dẫn cách ly theo dõi tại nhà.
Tính từ ngày 24.7 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 169.770 người. Tổng cộng đã cách ly 24.973 người.
Ban chỉ đạo cũng cho biết, trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng đã thành lập 2.257 Tổ Covid-19 cộng đồng. Có 169 tổ Covid-19 cộng đồng phát hiện ca dương tính tại khu vực.

Gần 70% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng ở Quảng Nam

Một gia đình 4 người ở chung cư mắc Covid-19

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, BN 1009 là người đã nhiễm Covid-19 từ người thân. BN tên Đ.D.V (nam, 47 tuổi, trú tại khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), sống cùng con trai (BN 780), vợ (BN 781) và mẹ vợ (BN 797) tại khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần.
Từ ngày 2-4.8, BN cùng những người trong gia đình tự cách ly tại nhà (thuộc trường hợp F2) vì mẹ BN thuộc F1 của BN 510. Ngày 4.8, mẹ BN (BN 686) có kết quả xét nghiệm dương với vi rút SARS-CoV-2.
Ngày 5.8, BN cùng những người trong gia đình được đưa đến cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ở Q.Sơn Trà. Tại đây, BN ở cùng phòng với con trai (BN 780) và em trai Đ.D.M.
Ngày 6.8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng lần 1 và có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 20.8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng lần 2 và đến tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. (Đà Nẵng).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 22.8: Sáng thứ hai liên tiếp không có ca mắc mới

Còn BN 1008 N.T.N (nữ, 75 tuổi, trú tại tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, Đà Nẵng). BN là mẹ của H.N.Q (chủ cơ sở đậu khuôn) nơi BN 988 đến làm việc. Từ ngày 5 – 10.8, BN đến nhà con trai H.N.Q; đến nhà cháu nội H.N.N.
Từ ngày 11-17.8, BN đến cửa hàng cô H., ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến; tiếp xúc anh K., ở thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến); đến nhà con trai H.N.Q; tiếp xúc với chị N.T.P (tổ 4, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến); đến xay xát gạo tại nhà bà T. ở tổ 4 (thôn Yến Nê 1).
Ngày 19.8, tại khu cách ly, BN được lấy mẫu dịch hầu họng và ngày 20.8 có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế Hòa Vang (Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.