35 trường học tại Quảng Bình được 'thay màu áo mới'

Bá Cường
Bá Cường
12/07/2022 17:53 GMT+7

35 trường học bị xuống cấp do thời gian cũng như ảnh hưởng của những lần bão lũ tại H.Lệ Thủy ( Quảng Bình ) sẽ được sơn sửa lại trong chương trình 'Trường em thay áo mới' do Quỹ Hy vọng và Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức.

Sáng ngày 12.7, tại Trường Tiểu học Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đã tổ chức lễ ra quân chương trình "Trường em thay áo mới" do Quỹ Hy vọngTrung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp tổ chức.

Lễ ra quân chương trình "Trường em thay áo mới" tại huyện Lệ Thủy

B.H

Chương trình được tổ chức với mục đích sơn sửa lại cho 35 trường học bao gồm mầm non, tiểu học và THCS. Đây là những ngôi trường được tu sửa thuộc diện xuống cấp, bị ẩm mốc... làm mất mỹ quan và chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Hà, đại diện Quỹ Hy vọng, mong muốn thông qua chương trình sẽ giúp đỡ được các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn.

"Trên hành trình 5 năm xây những ngôi trường mới cho trẻ em vùng cao, chúng tôi hiểu một ngôi trường khang trang, sạch sẽ có ý nghĩa thế nào với các em nhỏ, bất kể vùng miền, dân tộc. Tôi mong rằng, chương trình sẽ tạo động lực để các thầy cô giáo và các em học sinh có được điều kiện dạy và học tập tốt hơn”, bà Hà nói.

Đại diện Quỹ Hy vọng cùng đại diện tập đoàn FPT trao bảng biểu trưng cho đại diện phòng GD-ĐT H.Lệ Thủy

B.H

Theo đó, với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, tình nguyện viên trên địa bàn H.Lệ Thủy, chương trình đề ra tiến độ sẽ hoàn thiện việc sơn sửa 35 ngôi trường trước thời điểm bắt đầu vào năm học mới 2022-2023.

Ngay sau chương trình nhiều đoàn viên, tình nguyện viên đã tiến hành sơn sửa lại các ngôi trường.

B.H

Ông Trần Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy, cho biết toàn huyện có 85 đơn vị trường học. Trận lũ lịch sử năm 2020 khiến 70% trong số đó bị ngập, ảnh hưởng cơ sở vật chất, tiến độ chương trình.

"Hai năm sau trận lũ lịch sử đó, nhiều trường học vẫn còn thương tích. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 320 phòng học cần sơn sửa. Với nguồn thu ngân sách toàn huyện 380 tỷ đồng năm ngoái, việc dành kinh phí sơn sửa lại các trường học với chúng tôi là khá khó khăn", ông Vững nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.